Bình luận: Thông điệp của Mourinho

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Jose Mourinho tuyên bố chấm dứt mua sắm khi Chelsea mới chỉ có 3 tân binh và phiên chợ Hè còn lâu mới khép lại. Ông muốn đưa ra thông điệp gì?

1. Phát biểu trên BBC, Jose Mourinho nói rất rõ ràng: “Thị trường chuyển nhượng đến 31/7 mới đóng cửa, nhưng Chelsea sẽ đóng cửa chuyển nhượng sau hôm nay. Một thành tích tuyệt vời”.

Điểm lại thành tích chuyển nhượng Hè này của Chelsea, họ đã có những ai? Không nhiều: Diego Costa, chân sút đến từ Atletico Madrid. Fabregas, tiền vệ của Barca, và mới đây nhất là Filipe Luis, cầu thủ đến để thay thế vào chính vị trí của Ashley Cole. 3 tân binh trải đều 3 tuyến.

Liệu 3 tân binh đã là đủ để Chelsea chinh phục thế giới? Chắc chắn là chưa. Bởi The Blues vừa tiễn Demba Ba, tiễn Samuel Eto’o và sắp tiễn nốt cả Lukaku. Có nghĩa là với chỉ một sự bổ sung mang tên Diego Costa, Chelsea thực chất chỉ có 2 cầu thủ dán mác tiền đạo: Costa và Torres. 2 tiền đạo chắc chắn là chưa đủ cho những cuộc chinh phục.

2. Nhưng Jose Mourinho có cái lý của riêng ông khi tuyên bố đóng cửa chuyển nhượng.

Thứ nhất: Ông không muốn xáo trộn đội hình của Chelsea. Mourinho chỉ mua những cầu thủ mình cần, chứ không mua người để trang trí cho Stamford Bridge thêm lộng lẫy.

Thứ hai: Nhìn vào 3 cầu thủ mà Chelsea vừa mua, có thể thấy rất rõ một thông điệp của Mourinho: 2014/15 sẽ là mùa bóng mà Chelsea bắt đầu gặt hái danh hiệu sau mùa 2013/14 nặng tính chất thử nghiệm.

Mourinho không mua những cầu thủ tiềm năng, mà mang về Stamford Bridge 3 cầu thủ đã đạt độ chín. Cả Costa, Fabregas và Luis đều ở độ tuổi 25-29, khá già nếu còn coi họ là tiềm năng. Cả 3 đều đã để lại dấu ấn trong những chặng đường đã qua và cả 3 đều có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần trải qua quá trình lắp ghép, thử nghiệm.

Rõ ràng, Mourinho đã thử nghiệm xong và giờ đây, ông cần ít nhất là một danh hiệu lớn để ăn nói với NHM. Đó vốn dĩ là lộ trình mà Mourinho đã lên từ trước khi đặt bút ký hợp đồng tái hợp với Chelsea: Mùa đầu tiên là gieo hạt và mùa thứ hai chính là thời điểm thu hoạch.

3. Còn về vấn đề Chelsea đá ra sao với chỉ 2 tiền đạo? Rất đơn giản: Fabregas của ngày hôm nay đã khác rất nhiều so với Fabregas của Arsenal ngày trước. Thời còn thi đấu cho Arsenal, Fab đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng sau khi sang Barca, anh được đôn lên đá ở vị trí một cầu thủ tấn công, và thi thoảng, chúng ta thấy Fabregas thi đấu như một tiền đạo ảo. Anh xuất hiện trong vòng cấm địa và ghi bàn khá đều đặn.

Với Fabregas, Hazard, Willian và Oscar, Chelsea rõ ràng có thừa phương án cho những bài tấn công đa dạng. Diego Costa dĩ nhiên sẽ là mũi nhọn, nhưng trong sơ đồ 4-3-3 mà Mourinho nhiều khả năng sẽ sử dụng, ngòi nổ đến từ đâu thì còn lâu Mourinho mới nói.

Liều lĩnh tuyên bố đóng cửa chuyển nhượng sau chỉ 3 tân binh, điều đó có nghĩa là Mourinho đã xác định Chelsea đã bước vào canh bạc một ăn cả, ngã về không. Nếu thất bại, hãy tin rằng Mourinho không còn mặt mũi nào ở lại Stamford Bridge nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại