Fan Man United lại nổi điên với chiêu trò của nhà Glazer

Song Nhi |

(Soha.vn) - Man United vừa khởi sắc dưới triều đại Van Gaal, nhà Glazer đã ngay lập tức tìm cách rút tiền của Quỷ đỏ để bỏ vào túi riêng.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, các ông chủ người Mỹ của Man United đã quyết định niêm yết hơn 8 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York và sẽ thu về được hơn 87 triệu bảng từ thương vụ này.

Trước đó năm 2012, gia đình nhà Glazer cũng đã bán 10% số cổ phiếu của Quỷ đỏ để làm của riêng. Mặc dù quyền biểu quyết của 6 người con của vị cựu tỷ phú Malcolm Glazer vừa qua đời cách đây 2 tháng sẽ bị sụt giảm, song họ vẫn nắm tới 80% tổng số cổ phiếu của đội chủ sân Old Trafford.

Đợt bán cổ phiếu này rơi vào thời điểm giá cổ phiếu của Man United đang có dấu hiệu tăng trở lại trên TTCK New York ở mức 11,42 bảng/cổ phiếu. Động thái đút túi riêng số tiền 87 triệu bảng của nhà Glazer đã một lần nữa khiến NHM Quỷ đỏ nổi điên.

Trên thực tế, Man United mới chỉ khởi sắc lên đôi chút khi HLV Van Gaal đến tiếp quản đội bóng. Mùa giải mới chưa thực sự bắt đầu và mặc dù Quỷ đỏ đang có dấu hiệu hồi sinh dưới tay nhà cầm quân Hà Lan, song đó chưa phải là đáp án cho sự thành công.

Kể từ khi thâu tóm Man United năm 2005 với giá 790 triệu bảng, nhà Glazer chỉ tìm cách” hút máu” Quỷ đỏ để trang trải những khoản nợ cá nhân. Vì bất động trên thị trường chuyển nhượng trong một khoảng thời gian khá dài, nên Man United tuột dốc không phanh, hậu quả là mùa giải thảm hại dưới thời David Moyes.

Liên quan đến hợp đồng tài trợ lên tới 750 triệu bảng có thời hạn 10 năm bắt đầu từ năm 2015 với hãng Adidas, Man United sẽ bị cắt giảm từ 75 triệu bảng/năm xuống chỉ còn 52,5 triệu bảng nếu đội bóng không giành quyền dự Champions League mùa tới.

Song nếu Quỷ đỏ vô địch Premier League, Champions League hoặc FA Cup, thì số tiền tài trợ sẽ được tự động tăng thêm 4 triệu bảng mỗi năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại