Trên giường bệnh, PGS Văn Như Cương gọi giàn khoan TQ là khối U

Hương Trà |

(Soha.vn) - "Mấy hôm Kim Cuơng tôi nằm bệnh viện để các bác sĩ quyết định phác đồ điều trị cái bệnh u gan. Đại khái là một bên gan bỗng nhiên có một cục “u lạ”..."

Được biết PGS Văn Như Cương hiện đang phải nằm viện để các bác sĩ quyết định phác đồ điều trị bệnh u gan. Thầy Văn Như Cương thậm chí còn ví von khối u lạ của mình "giống như vùng biển của Việt Nam ta bỗng nhiên có một cái “giàn khoan” làm tức anh ách" - một cách so sánh, ví von mà theo thầy có phần khập khiễng nhưng "các bạn đừng trách".

Sau khi nghe các bác sĩ đưa ra phương án điều trị, thầy Cương đã chọn phương án "nút" - “chặn đứng” các con đường đưa “thức ăn, nước uống” tới cái cục u để nó không thể tiếp tục phát triển được. Với cách điều trị này, thầy Văn Như Cương sẽ không phải mổ loại bỏ khối u và sẽ giữ được "hòa bình và ổn định". Khối U của thầy đã có phương án để giải quyết thế nhưng thầy vẫn băn khoăn với gian khoan Trung Quốc thì chúng ta nên chọn phương án nào?

Đoạn chia sẻ của thầy Văn Như Cương trên trang cá nhân 

Đoạn chia sẻ của thầy Văn Như Cương trên trang cá nhân 

Nội dung cụ thể của đoạn chia sẻ trên trang cá nhân của thầy Văn Như Cương: "Mấy hôm Kim Cuơng tôi nằm bệnh viện để các bác sĩ quyết định phác đồ điều trị cái bệnh u gan. Đại khái là một bên gan bỗng nhiên có một cục “u lạ” (giống như vùng biển của Việt Nam ta bỗng nhiên có một cái “giàn khoan” làm tức anh ách – so sánh nào cũng khập khiễnh, các bạn đừng trách ) … Có nhiều cách để giải quyết cái cục u ấy:

Một là “đi kiện”: Nhưng kiện ai? trong trường hợp này “cô bán rượu” hình như là thủ phạm chính. Nhưng kiện cô ta sao được?

Hai là mổ để cắt bỏ cái cục u ấy đi.

Ba là mổ để cắt bỏ là gan của mình và ghép lá gan của một người khác vào.

Cả hai phương pháp đó đều đòi hỏi sức khỏe bệnh nhân phải tốt, phải “chiến đấu” được.

Chỉ còn phương pháp thứ tư mà giới chuyên môn gọi là “nút”. Đó là tìm cách “chặn đứng” các con đường đưa “thức ăn, nước uống” tới cái cục u để nó không lớn lên được, thậm chí nó sẽ chết vì đói. Phương pháp này không cần mổ, nghĩa là vẫn giữ được “hòa bình và ổn định”. Tôi đã đồng ý làm theo phương pháp này để giải quyết cục u, đồng thời cứ băn khoăn là đối với cái giàn khoan thì ta nên chọn phương pháp nào?"

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại