Tàu sân bay nào của Mỹ có logo đẹp nhất?

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Hiện tại Hải quân Mỹ đang sở hữu 11 siêu tàu sân bay hạt nhân gồm 10 chiếc lớp Nimitz và 1 chiếc lớp Ford.

Là niềm tự hào và biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ, mỗi siêu tàu sân bay hạt nhân được thiết kế một mẫu logo riêng cực kỳ ấn tượng

Chiếc đầu tiên của lớp tàu sân bay Nimitz mang tên đô đốc hạm đội Thái Bình Dương trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai  Chester W. Nimitz

Chiếc đầu tiên của lớp tàu sân bay Nimitz mang tên đô đốc hạm đội Thái Bình Dương trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai  Chester W. Nimitz. Logo của Nimitz có thiết kế khá đơn giản.

CVN-69, chiếc thứ hai trong lớp Nimitz mang tên vị tổng thống thứ 34 của Mỹ Dwight D. Eisenhower.

CVN-69, chiếc thứ hai trong lớp Nimitz mang tên vị tổng thống thứ 34 của Mỹ Dwight D. Eisenhower.

Carl Vinson là một nghị sỹ của tiểu bang Georgia, tên của ông được đặt cho CVN-70 như một cách ghi nhận những đóng góp to lớn cho hải quân.

Carl Vinson là một nghị sỹ của tiểu bang Georgia, tên của ông được đặt cho CVN-70 như một cách ghi nhận những đóng góp to lớn cho hải quân.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) được coi là một phân lớp của Nimitz với nhiều cải tiến. Tàu mang tên vị tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) được coi là một phân lớp của Nimitz với nhiều cải tiến. Tàu mang tên vị tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ.

CVN-72 là chiếc tàu chiến thứ hai của Hải quân Mỹ mang tên vị tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln. Hiện tại CVN-72 đang nằm trong biên chế hạm đội Đại Tây Dương.

CVN-72 là chiếc tàu chiến thứ hai của Hải quân Mỹ mang tên vị tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln. Hiện tại CVN-72 đang nằm trong biên chế hạm đội Đại Tây Dương.

USS George Washington (CVN-73) là chiếc thứ sáu của lớp tàu sân bay Nimitz và là chiến hạm thứ tư của Hải quân Mỹ mang tên vị tổng thống đầu tiên.

USS George Washington (CVN-73) là chiếc thứ sáu của lớp tàu sân bay Nimitz và là chiến hạm thứ tư của Hải quân Mỹ mang tên vị tổng thống đầu tiên.

Logo của USS John C. Stennis (CVN 74) có thể coi là đẹp nhất trong hạm đội tàu sân bay Mỹ. CVN 74 mang tên thượng nghị sỹ bang Mississippi, người đã phục vụ trên 30 năm trong thượng viện và được coi là cha đẻ của hải quân hiện đại vì tầm nhìn xa của ông.

Logo của USS John C. Stennis (CVN-74) có thể coi là đẹp nhất trong hạm đội tàu sân bay Mỹ. CVN-74 mang tên thượng nghị sỹ bang Mississippi, người đã phục vụ trên 30 năm trong thượng viện và được coi là cha đẻ của hải quân hiện đại vì tầm nhìn xa của ông.

Logo của USS Harry S. Truman (CVN-75) có hình bầu dục khác với những chiếc còn lại, đây là chiếc thứ 8 của lớp Nimitz và là chiếc cuối cùng thuộc phân lớp Theodore Roosevelt.

Logo của USS Harry S. Truman (CVN-75) có hình bầu dục khác với những chiếc còn lại, đây là chiếc thứ 8 của lớp Nimitz và là chiếc cuối cùng thuộc phân lớp Theodore Roosevelt.

 

Logo của USS Harry S. Truman (CVN-75) có hình bầu dục khác với những chiếc còn lại, đây là chiếc thứ 8 của lớp Nimitz và là chiếc cuối cùng thuộc phân lớp Theodore Roosevelt.

USS Ronald Reagan (CVN-76), chiếc thứ 9 trong lớp Nimitz và cũng là chiếc đầu tiên thuộc phân lớp nhỏ, tàu mang tên tổng thống thứ 40 của Mỹ.

USS George H.W. Bush (CVN-77) là chiếc cuối cùng thuộc lớp tàu sân bay Nimitz, mới được chính thức đi vào hoạt động ngày 10/1/2009.

USS George H.W. Bush (CVN-77) là chiếc cuối cùng thuộc lớp tàu sân bay Nimitz, mới được chính thức đi vào hoạt động ngày 10/1/2009.

Hình ảnh tàu sân bay trên logo của CVN-78 có lẽ được thể hiện ở mức độ phức tạp nhất. Tàu dự kiến chính thức đi vào hoạt động năm 2016.

Hình ảnh tàu sân bay trên logo của CVN-78 có lẽ được thể hiện ở mức độ phức tạp nhất. Tàu dự kiến chính thức đi vào hoạt động năm 2016.

 

 

Theo bạn tàu sân bay nào của Mỹ có logo đẹp nhất?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.











Nhìn lại quá trình đóng CVN-78

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại