HLV Deschamps: “Áp lực đang thuộc về người Đức”

Lê La |

(Soha.vn) - Ngay trước thềm đại chiến với ĐT Đức, HLV Didier Deschamps đang dồn sức ép tâm lý về phía đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn.

Đức và Pháp chạm trán nhau tổng cộng 25 lần, chưa từng đụng đầu ở Euro và hầu hết là các trận giao hữu. Song chỉ 3 lần ít ỏi gặp nhau ở các VCK World Cup với 2 thất bại cho Les Bleus cũng đủ làm nên duyên nợ.

Mặc dù vậy, HLV Deschamps không xem đây là trận báo thù. Theo nhà cầm quân 45 tuổi, Pháp không có lý do để e sợ người Đức trước cuộc tử chiến trên sân Maracana đêm nay mà về lý thuyết đội bóng của ông bị đánh giá thấp hơn những cỗ xe tăng.

ĐT Pháp đang rất tự tin trước cuộc chạm trán Đức

“Không có lo âu hay sợ hãi. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với niềm vui chơi bóng. Chúng tôi sẽ chơi với sự tin tin cao nhất. Áp lực ư? Không, sức ép ấy dành cho người Đức. Họ mới là những người phải run sợ”, HLV Deschamps nói trước báo giới.

“Nếu phải chọn ra đội bóng nào có khả năng vô địch, chắc chắn hầu hết NHM trọn Đức trước tiên. Họ là một tập thể mạnh, chơi với nhau ở 2 VCK World Cup gần nhất. Họ có những cá nhân xuất sắc và không chấp nhận kết quả nào khác ngoài chiến thắng”.

Theo cựu HLV Juve, Đức bước vào bất kỳ giải đấu nào cũng đều với tư cách ứng cử viên vô địch, còn Pháp thì không. Sau chiến dịch vòng loại nhọc nhằn, Les Bleus chỉ xem World Cup 2014 là bước đệm, bản lề để chuẩn bị cho Euro 2016 mà Pháp là nước chủ nhà.

Thực tế là sau khi gạt bỏ Nasri còn Ribery bất ngờ chia tay Brazil, ĐT Pháp lại đang chơi rất thăng hoa. Một khi gạt bỏ được áp lực tâm lý, chơi với cái đầu thoải mái nhất, những chú gà trống Gaulois chắc chắn sẽ càng trở nên đáng sợ.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, trung vệ Sakho đã hồi phục chấn thương trở lại đá cặp với Varane đẩy Koscielny lên ghế dự bị. Sau khi gây thất vọng ở trận gặp Nigeria, Giroud cũng sẽ mất chỗ vào tay Griezmann.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại