Klose cân bằng kỉ lục không tưởng của Ronaldo “béo”

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - 15 bàn thắng ở World Cup, đó là kỉ lục không tưởng của huyền thoại Ronaldo “béo” và thật đáng ngạc nhiên khi nó vừa dễ dàng bị Klose đuổi kịp.

Trước World Cup, việc Klose có được triệu tập đến Brazil hay không vẫn là một ẩn số. Lão tướng 36 tuổi này đã trải qua mùa giải không mấy tốt đẹp ở Lazio, chỉ chơi 28 trận và ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng.

Người Đức vốn không thích tôn vinh cá nhân mà là lối chơi tập thể. Vì thế nên dù đang có 14 bàn thắng ở World Cup, Klose vẫn hoàn toàn có thể bị “bỏ rơi”, để Ronaldo “béo” tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao kỉ lục. Song cuối cùng thì Klose cũng tới Brazil.

Ở trận đầu Đức thắng Bồ Đào Nha 4-0. Khi trận đấu đã an bài, người Đức không cho Klose vào sân săn kỉ lục, mà ở phút 82, Podolski mới là người vào thay Muller!

Người Đức đã đối xử như thế với một chân sút hàng đầu từng có vô số cống hiến cho họ ở các kì World Cup gần đây. Và đêm qua khi Đức đối mặt nguy cơ thua trận, thật may là họ đã nhớ tới Klose.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Thật tuyệt vời, bàn thắng thứ 15 của Klose ở World Cup, cân bằng kỉ lục của Ronaldo “béo” lại rất đáng nhớ chứ không đến trong một thế trận èo uột. Pha đệm bóng cận thành chỉ 2 phút sau khi vào sân của Klose đã giúp Đức hòa 2-2 với Ghana, mang về 1 điểm và khiến Ronaldo “béo” đứng ngồi không yên.

Khi mà giải đấu còn rất dài và Đức còn rộng cửa đi tiếp, thì việc Klose, sau khi ghi được 1 bàn thắng quan trọng, rất dễ sẽ lại vào sân và ghi bàn. Một có điều rất trùng hợp là hồi năm 2010, Klose thi đấu sa sút ở Bayern, chỉ ghi 6 bàn sau 38 trận ra sân. Nhưng năm đó, anh ghi được tới 10 bàn thắng sau 12 trận chơi cho Đức. Trên đất Nam Phi, Klose cũng thi đấu sáng chói với 4 bàn thắng.

Vậy thì biết đâu đấy sau màn trình làng tuyệt vời cách đây ít giờ, Klose rất có thể sẽ lại tỏa sáng rực rỡ ở Brazil.

Klose: Cầu thủ của những sân khấu lớn

Trong những năm diễn ra các giải đấu lớn như World Cup hay Euro, số bàn thắng Klose ghi cho đội tuyển Đức đều tặng đột biến. Năm 2002, anh ghi tổng cộng 12 bàn/17 trận đấu. Năm 2006, Klose có 13 bàn/17 trận. Đến năm 2010, lão tướng này ít được sử dụng hơn do sa sút phong độ. Nhưng hiệu suất của anh còn đáng kinh ngạc hơn, 10 bàn/12 trận.

Ở các năm có Euro, Klose cũng thi đấu rất tốt. Như năm 2004, anh ghi 5 bàn/11 trận. Năm 2008, tiền đạo này có 8 bàn/15 trận. Ở năm 2012, Klose cũng có 4 bàn sau 13 trận.

Với việc nâng tổng số bàn thắng cho ĐTQG Đức lên 70 (sau 133 trận), Klose đang phá rất sâu kỉ lục huyền thoại ngày nào của Vua dội bom Muller. Rất có thể sau khi WC 2014 kết thúc, Klose còn nâng kỉ lục này lên mức dữ dội hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại