Âm mưu xây đảo nhân tạo ở Trường Sa, TQ muốn nuốt gọn Biển Đông

Anh Tuấn - Chí Quân |

(Soha.vn) - Mô hình đảo nhân tạo mà Trung Quốc âm mưu xây dựng ở Trường Sa có cả sân bay, khu đồn trú của lính và khu vực neo đậu tàu như một hải cảng thật sự.

Hôm qua, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong, hãng tin PTI (Ấn Độ) và một số hãng truyền thông khác đưa tin, Trung Quốc đang âm mưu xây đảo nhân tạo để mở rộng bành trướng trên Biển Đông.

Các nguồn nói trên dẫn lời Kim Xán Vinh, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh cho biết đề xuất xây dựng một đảo nhân tạo ở khu vực đó đã được trình lên chính quyền trung ương Trung Quốc.

Theo PTI, hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc âm mưu xây dựng sẽ có diện tích rộng ít nhất gấp đôi căn cứ quân sự Mỹ Diego Garcia, một đảo san hô rộng 44 km2 ở giữa Ấn Độ Dương.

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng hoạt động mở rộng đã được lên kế hoạch ở đảo đá ngầm Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.

PTI cũng trích dẫn lời một chuyên gia về an ninh khu vực tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc ngang ngược nói rằng: “Chúng tôi đã có khả năng xây đảo nhân tạo từ nhiều năm nay, nhưng chúng đã không làm vì không muốn gây quá nhiều tranh cãi”.

Cũng theo chuyên gia này, năm nay được xem là “thời điểm bước ngoặt” với việc Bắc Kinh xúc tiến mạnh những đòi hỏi chủ quyền (phi lý và phi pháp - PV) của họ trên Biển Đông, thể hiện qua việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Cuối tháng trước, một số báo lớn của Trung Quốc, trong đó có cả Hoàn Cầu phiên bản tiếng Trung đã tiết lộ một bản thiết kế kĩ thuật về phương án xây dựng đảo nổi nhân tạo trên biển Đông, do Viện nghiên cứu hàng hải số 9 công bố.

Khi đó, báo Buổi tối Quí Dương cho rằng, đây là mô hình đảo nhân tạo mà Trung Quốc xúc tiến xây dựng ở đảo Gạc Ma của Việt Nam, vốn bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép từ năm 1988.

Mô hình đảo nhân tạo mà Trung Quốc âm mưu xây ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Mô hình đảo nhân tạo mà Trung Quốc âm mưu xây ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Bản thiết kế này nhắm tới các bãi đá nổi và đảo san hô trên vùng biển Đông, với mục đích xây dựng trái phép và chiếm đóng các vùng đảo, một cách làm tương tự với mưu đồ khi đưa giàn khoan di động Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Những hòn đảo nhân tạo này có đầy đủ các yếu tố cần thiết giúp Trung Quốc triển khai quân sự và chiếm đóng với sân bay, khu đồn trú của binh lính và dự trữ nhu yếu phẩm. Thậm chí trong bản thiết kế còn có khu vực neo đậu như một hải cảng thực thụ, giúp Trung Quốc dễ dàng đưa tàu đồn trú khi hoàn tất.

Theo phương án đưa ra, Trung Quốc sẽ sử dụng những con tàu chở hàng để vận chuyển và làm công trường thi công tại chỗ với mục đích nhanh chóng xây dựng được những hòn đảo nhân tạo trong thời gian ngắn.

Truyền thông Trung Quốc khi đó đặc biệt nhấn mạnh đến sự có mặt của những con tàu chiến và tàu hải giám được mô tả trên hình vẽ, với ý đồ Trung Quốc sẽ lại sử dụng số lượng lớn tàu quân sự và bán quân sự để bảo vệ cho những hành vi sai trái của mình.

Xem thêm Video tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại