Sập dầm cầu đang thi công, 1 công nhân bị đè chết

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Trong lúc đang đổ bê tông dầm cầu, bất ngờ bị đổ ập làm cốt pha và sắt thép đè lên người 1 công nhân, thiệt mạng.

Đến gần 12 giờ trưa nay (5/6), công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình thi công nút giao thông Tân Vạn (phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý.

Vị trí nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm
Vị trí nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Văn Thế (SN 1966, quê ở tỉnh Sóc Trăng), công nhân đang làm việc tại công trình trên.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, ông Thế và 3 công nhân đang bắc dàn cốt pha lên cao để tiến hành đổ bê tông lỏng vào khung sàn của cầu vượt. Đến 5 giờ cùng ngày, khi công đoạn này gần kết thúc, ông Thế được giao nhiệm vụ rời khỏi vị trí xuống dưới để kiểm tra. 

Lúc này, dầm cầu bất bờ bị ập đổ xuống. Do ông Thắng đang dứng dưới nên bị bê tông dạng lỏng, cốt pha và sắt thép đè lên người dẫn đến tử vong tại chỗ. Riêng 3 công nhân còn lại kịp thời nhảy ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công an thị xã Dĩ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Hiện trường xung quanh được phong tỏa nhằm phục vụ cho công tác điều tra
Hiện trường xung quanh được phong tỏa nhằm phục vụ cho công tác điều tra

Ghi nhận tại hiện trường, 1 phần cốt pha công trình rộng khoảng 15 mét vuông bị đổ sập trơ khung sắt. Lực lượng chức năng phải dùng cần cẩu nâng khung sắt lên mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Được biết, công trình trên do Công ty xây dựng số 1 làm chủ đầu từ. Trước đó, vào sáng ngày 7/3, cũng tại công trình này, công nhân Võ Công Danh (28 tuổi, quê ở tỉnh Cần Thơ) trong quá trình thi công đổ bê tông đã bị điện rò rỉ giật văng ra ngoài, tử vong ngay sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại