Sợ bị “đì”, Neymar nịnh bợ Messi

Lê La |

(Soha.vn) - Không phải ngẫu nhiên mà Neymar phải lên tiếng tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Messi cho đến chết.

Mùa giải 2013/14 đã kết thúc trong thảm hại với Barca khi gã khổng lồ xứ Catalan trắng tay trên mọi mặt trận. Mặc dù ghi được tới 36 bàn sau 36 trận ở Champions League và La Liga, nhưng Messi vẫn là ngôi sao bị chỉ trích nhiều nhất.

Một phần nguyên nhân đến từ chấn thương, nhưng lý do khác khiến các cule bất bình với Messi chính là thái độ thi đấu của tiền đạo 26 tuổi. Những trận đấu La Pulga như đi bộ trên sân, thậm chí còn di chuyển ít hơn cả… thủ môn Pinto là minh chứng thuyết phục nhất.

Tuy nhiên, Neymar đã lên tiếng bảo vệ Messi và khẳng định siêu sao người Argentina vẫn là nhân tố quan trọng nhất ở Nou Camp. “Tôi không thấy bất cứ điều gì bất thường ở Messi. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy đến chết. Anh ấy là giải pháp của Barca, không bao giờ là vấn đề của Barca”, ngôi sao người Brazil nói.

Neymar được cho là nguyên nhân khiến Messi mất dần tầm ảnh hưởng ở Barca

Phong độ và màn trình diễn của Messi ra sao thì tất cả NHM đều rõ, nên khá bất ngờ khi Neymar “sẵn sàng chết” để bảo vệ La Pulga. Ngay lập tức, các cule cho rằng đây chỉ là động thái để tuyển thủ Brazil lấy lòng đàn anh người Argentina.

Neymar là nguyên nhân chính khiến vai trò và tầm ảnh hưởng của Messi bị suy giảm rõ rệt ở Nou Camp. Chưa kể thông tin Neymar mới chính là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Barca càng khiến Messi bực dọc. Thế mới có chuyện sản phẩm ưu tú nhất của lò La Masia ra yêu sách với BLĐ Barca phải chiêu mộ Aguero (gián tiếp loại Neymar) mới đồng ý ký gia hạn.

Neymar thừa hiểu quyền lực đen của Messi trong phòng thay đồ, nhất là khi có tin chính La Pulga là nguyên nhân đẩy HLV Guardiola rời Nou Camp. Ngay đến BLĐ Barca cũng phải kiêng nể chủ nhân 4 Quả bóng vàng thế giới.

Không thể đương đầu thì buộc phải cúi mình, Neymar cũng đâu có lựa chọn nào khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại