Tin kinh tế 19/5 - 25/5: Siêu xe biển 6 số 9 "náo loạn" Hà Nội

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Thực hư thông tin khuyến mãi gấp 10 lần giá trị thẻ nạp Viettel, thương lái Trung Quốc thu mua rễ tiêu sống để làm gì... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Thương lái Trung Quốc thu mua rễ tiêu sống để làm gì?

“Tôi chỉ thu gom gốc, rễ tiêu theo đơn đặt hàng của ông Thiết và ông Thúy chứ không biết họ mua với mục đích gì. Tôi có nghe nói sẽ bán cho các thương lái Trung Quốc…” – ông Mai Xuân Dũng ở thôn 4, xã Ia Blang, huyện Chư Sê (Gia Lai) cho hay.

Gần đây, tại các xã thuộc huyện Chư Sê (Gia Lai) thương lái Trung Quốc đã “hiện nguyên hình” khi trực tiếp đi mua gốc, rễ cây hồ tiêu còn sống. Tiểu thương ở địa phương cho hay các thương lái người Trung Quốc luôn có phiên dịch đi cùng để dễ dàng trong việc thu mua.

“Họ nói chỉ mua gốc và rễ của cây hồ tiêu còn sống, không mua rễ chết. Thu gom bao nhiêu mua hết bấy nhiêu”, ông Dũng khẳng định.

Chính quyền địa phương cho rằng, thương lái Trung Quốc thu mua gốc, rễ tiêu để xay rồi trộn vào sản phẩm hồ tiêu chất lượng nhằm kiếm lời, làm xấu hình ảnh của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường thế giới .

“Gốc, rễ tiêu cũng có vị cay, có thể họ mua rồi làm mịn ra, trộn vào sẽ bán lợi chênh lệch thêm 50.000-70.000 đồng/kg. Cũng không ngoại trừ người Trung Quốc làm như vậy”, ông Hoàng Phước Bính - Phó chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Chư Sê nói.

"Ba không" trước tòa, bầu Kiên tỏ ra có tinh thần thép

Mặc dù đứng trước vành móng ngựa, bầu Kiên vẫn phong cách thường nhật, chắp tay sau lưng trả lời rành rọt, kỹ càng từng nội dung mà HĐXX hỏi.

Bầu Kiên lạnh lùng phủ nhận các kết luận trong cáo trạng và cho rằng mình: Không lừa đảo, không phạm tội và không buôn vàng...

Trả lời tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên tỏ ra sắc sảo, am hiểm các quy định của pháp luật về kinh doanh. Trước các câu hỏi của tòa, bầu Kiên trả lời ngắn gọn “đúng” hoặc “chính xác”. Ngoài ra, bị cáo còn viện dẫn cụ thể các quy định của pháp luật để chứng minh bị cáo không kinh doanh trái phép. Thậm chí, ông còn đề nghị HĐXX không được ngắt lời khi bị cáo đang nói và phải viện dẫn cụ thể bị cáo kinh doanh trái phép dựa trên các điều luật nào?

Clip bầu Kiên nói tại tòa:

Thực hư thông tin khuyến mãi gấp 10 lần giá trị thẻ nạp Viettel

Phản ánh đến báo điện tử Trí thức trẻ, nhiều bạn đọc đang là khách hàng sử dụng dịch vụ của nhà mạng Viettel cho biết, thời gian qua, trên vô số các diễn đàn, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có khả năng hack giá trị thẻ nạp lên gấp nhiều lần so với mệnh giá tiền đã mua.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện nhà mạng Viettel khẳng định, Viettel không hề có chương trình nào khuyến mãi như trên và đây, thực chất là hành vi lừa đảo của một số đối tượng xấu nhằm chiếm đoạt tiền của các khách hàng nhẹ dạ, cả tin.

"Đã không ít lần Viettel có những cảnh báo gửi đến khách hàng về hành vi lừa đảo như thế này. Cú pháp mà đối tượng nhắc tới: *103*849xxxxxxxx*mã thẻ#OK. Thực chất đây chính là cú pháp dịch vụ tặng/nạp thẻ cho số thuê bao khác của Viettel. Trong đó, số 849xxxxxxxx chính là số của đối tượng lừa đảo. Khi khách hàng làm theo hướng dẫn, thẻ nạp sẽ được nạp cho tài khoản của đối tượng", đại diện Viettel cho hay.

Một đoạn nội dung lừa đảo, lấy lí do Viettel bị… hacker để kêu gọi người dùng nạp tiền theo cú pháp.

Một đoạn nội dung lừa đảo, lấy lí do Viettel bị… hacker để kêu gọi người dùng nạp tiền theo cú pháp.

Đại gia lái siêu xe 6 số 9 "náo loạn" phố Hà Nội

Khoảng 15h chiều 21/5 một xế sang đeo biển "khủng" 99K 9999 di chuyển trên đường Bà Triệu (Hà Nội) thu hút sự chú ý của người đi đường. Không nhìn thấy người ngồi trong xe nhưng nhiều người cho rằng chủ nhân của chiếc xe phải là một đại gia xứ Bắc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại