Điểm trông xe Ga Hà Nội thách thức quy định của UBND Thành phố

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Dù UBND TP. Hà Nội đã quy định về mức phí trông giữ xe máy là 7.000 đồng/ngày đêm, thế nhưng điểm trông xe tại Ga Hà Nội lại tự thu gấp gần 5 lần con số đó.

Trong thời gian qua, Báo điện tử Trí Thức Trẻ liên tục nhận được nhiều phản ánh của độc giả về việc bị "chặt chém" kinh hoàng tại các điểm trông xe của ga Hà Nội. Theo nội dung phản ánh thì tại cửa ga Hà Nội trên phố Trần Quý Cáp, dù chỉ gửi xe máy trong vòng mấy phút để vào mua vé thì người dân cũng phải trả 5.000 đồng/lượt. Mức trông xe qua đêm và cả ngày lẫn đêm được các nhân viên điểm trông xe này "chém đẹp" với mức 20.000 đồng và 30.000 đồng cho 1 lần gửi.

Điều đáng nói ở đây là không có tấm vé nào có in mức giá trên trời kia được đưa cho khách gửi xe mà vẫn chỉ duy nhất là tấm vé trông giữ xe máy với giá 5.000 đồng/lượt kèm theo những ghi chú bằng phấn lên yên xe để phân biệt xe gửi qua đêm và xe gửi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc, điểm trông xe của Ga Hà Nội đang trốn thuế hàng ngày, hàng giờ mà không ai hỏi đến.

Vé trông giữ xe máy của điểm trông giữ xe Ga Hà Nội trên phố Trần Quý Cáp thu 5.000 đồng/lượt. (ảnh do độc giả cung cấp).

Vé trông giữ xe máy của điểm trông giữ xe Ga Hà Nội trên phố Trần Quý Cáp thu 5.000 đồng/lượt. (ảnh do độc giả cung cấp).

Được biết, vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 60/2013/QÐ-UBND về việc sửa đổi mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy. Kể từ ngày 2/1/2014, tại địa bàn các quận và huyện Từ Liêm, phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện) là 2.000 đồng/lượt (ban ngày), 3.000 đồng/lượt (ban đêm). Ðối với xe máy, mức phí trông giữ là 3.000 đồng/lượt (ban ngày), 5.000 đồng/lượt (ban đêm), 7.000 đồng cả ngày và đêm. Là một đầu mối giao thông vận tải quan trọng của Thủ đô, mỗi ngày, các điểm trông xe của Ga Hà Nội tiếp đón cả nghìn lượt khách đến mua vé và gửi xe đi tàu. Ngang nhiên thách thức quy định của UBND Thành phố, bất chấp sự phản ứng của người dân, các điểm trông xe Ga Hà Nội đã và đang thu sai một số tiền khổng lồ và không ai biết được, số tiền này sẽ đi đâu về đâu khi không có sự quản lý của các cơ quan tài chính.

Dưới đây là clip nhân viên trông xe Ga Hà Nội cửa trên phố Trần Quý Cáp "chém đẹp" người dân 30.000 đồng/lượt gửi xe cả ngày lẫn đêm.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về việc làm sai trái này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại