Ngày giỗ mẹ, anh đâm chết em ruột vì chuyện đến muộn

M.Đoàn-H.Sơn |

(Soha.vn) - Trách móc nhau vì đến muộn đám giỗ mẹ, hai anh em xảy ra xô xát rồi ông Thịnh cầm dao đâm chết em trai trong đúng ngày giỗ mẹ.

Ngày 1/5, Công an huyện Việt Yên cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Hữu Phúc (SN 1957, trú tại khu phố 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lên Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo thẩm quyền.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 12h ngày 29/4, khi gia đình ông Nguyễn Hữu Phúc đang tổ chức đám giỗ mẹ thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa hai anh em ông Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1962) và Nguyễn Hữu Tiến (SN 1965) cùng trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Do bị anh trai trách móc quá nhiều về việc đến muộn trong đám giỗ mẹ, ông Tiến dùng bát đập vào mặt ông Thịnh, khiến anh trai bị chảy máu mồm, máu mũi. Sau khi bị em trai đánh, ông Thịnh chạy ra sân sau nhà ông Phúc tìm được một con dao nhọn để đánh trả.

Thấy vậy, ông Tiến liền rút thắt lưng tiếp tục đánh ông Thịnh quyết liệt. Tay trái ông Thịnh vớ được cán chổi lên đỡ đòn của em trai, tay kia cầm dao đâm trúng bụng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Gia đình đã đưa ông Tiến đến Bệnh viện Quân y 110 (tỉnh Bắc Ninh) cấp cứu nhưng do mất máu nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các thủ tục cần thiết khác. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ  một con dao nhọn, một chổi tre, một dây thắt lưng.

Cùng ngày, gia đình đã đưa Thịnh đến cơ quan Công an huyện Việt Yên để đầu thú. Bước đầu đối tượng Nguyễn Hữu Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm clip Án mạng chỉ vì mâu thuẫn giữa hai học sinh lớp 9 

Tại huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk từng xảy ra một vụ án đau lòng, 2 học sinh lớp 9 đã vô cớ gây sự rồi đánh nhau. Hậu quả là một học sinh bị đâm chết. Vụ việc này cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại