Những bức ảnh vô giá về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Mỗi bức ảnh là minh chứng hào hùng cho chiến dịch Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta.

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 128 năm Quốc tế lao động (1/5/1886), đặc biệt lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), Bảo tàng Quân khu 4, TP Vinh (Nghệ An) đã tổ chức triển lãm ảnh với chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng” với gần 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý, được lưu giữ tại bảo tàng Quân khu, sưu tầm từ các trung tâm lưu trữ trung ương, địa phương, cơ quan đơn vị... đã góp phần thể hiện sinh động, sâu sắc chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

Bên cạnh đó, những bức ảnh quý giá đã thể hiện sự lãnh đạo quyết liệt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch lừng lẫy năm châu; sự đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, cũng như sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm ảnh cũng đã giúp cho thế hệ trẻ thấu hiểu và tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của dân tộc. Từ đó thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; ra sức phấn đấu, rèn luyện trong học tập, công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dự kiến, cuộc triển lãm được tổ chức trong vòng 1 tuần lễ. Sau khi trưng bày 1 tuần tại bảo tàng quân khu 4, triển lãm “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng” sẽ được chi đoàn bảo tàng quân khu 4 phối hợp với ban thường vụ thành đoàn Vinh đưa về trưng bày tại các trường THPT trên địa bàn thành phố, giúp các em học sinh hiểu hơn về lịch sử nước nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc triển lãm "Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng" do PV ghi lại:

Cuộc triển lãm thu hút được đông đảo người dân, đoàn thanh niên tham dự.

Các em nhỏ hào hứng ngắm triển lãm ảnh Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng.

Một em nhỏ say mê ngắm ảnh.

Bộc phá, áo trấn thủ, mũ nan, súng của các anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bộc phá, áo trấn thủ, mũ nan, súng của các anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong ban thường vụ Trung ương Đảng dự lễ mít tinh giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954).

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong ban thường vụ Trung ương Đảng dự lễ mít tinh giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo dõi các đơn vị bộ đội tên lửa chiến đấu trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội.

Nữ dân công Hà Tĩnh đọc thư nhà trên đường gánh hàng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiếc ca kiên quyết làm tròn nhiệm vụ.

Các đồ dùng của quân đội ta.

Lực lượng công binh và dân công hỏa tuyến liên khu 4 mở đường kéo pháo vào trận địa.

Binh đoàn xe đạp thồ tỉnh Thanh Hóa trên đường vận chuyển hàng hóa cung cấp cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các chiến lợi phẩm và đồ dùng của quân đội ta trong chiến tranh.

Du kích Khánh Thiện - Ninh Bình bắn rơi máy bay Pháp trong chiến dịch Tây Nam Ninh Bình, tháng 10/1053.

Du kích Khánh Thiện - Ninh Bình bắn rơi máy bay Pháp trong chiến dịch Tây Nam Ninh Bình, tháng 10/1053.

Quân ủy Trung ương và Tổng tư lệnh quyết định kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954.

Bộ Chính trị họp, ra nghị quyết về chủ trương cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954.

Ngày 20/11/1953, Quân Pháp nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ.

Bộ đội và nhân dân rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng chiến thắng.

Chiến sỹ Điện Biên Phủ hoan hô mừng chiến thắng trên xác máy bay địch tại sân bay Mường Thanh (ngày 7/5/1954).

Tiểu đội trưởng Trần Can thuộc Đại Đoàn 312 Xung kích cắm lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tại cứ điểm Him Lam, mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tiểu đội trưởng Trần Can thuộc Đại Đoàn 312 Xung kích cắm lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tại cứ điểm Him Lam, mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng dinh Độc Lập giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Chiều ngày 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Chiều ngày 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại