Phải làm lại hộ chiếu vì quá xinh đẹp sau phẫu thuật

Thương |

(Soha.vn) - Rất nhiều phụ nữ phải xin "chứng nhận thẩm mỹ" để trình báo công an vì khuôn mặt quá khác hộ chiếu.

Ở Hàn Quốc, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ rất giỏi và tài năng, tuy nhiên chính điều đó đã đẩy bệnh nhân đối mặt với những vấn đề không ngờ tới.

Phẫu thuật thẩm mĩ khiến cho bệnh nhân của mình khó có thể qua cửa hải quan vì sự khác biệt quá lớn trên khuôn mặt

Nhiều người nước ngoài đã chọn Hàn Quốc làm nơi đại tu nhan sắc của mình. Nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trên đường về vì sự khác biệt của chính bản thân họ. Theo như trang web Hàn Quốc, Onboa và Munhwa đăng tin, nhiều bệnh viện thẩm mĩ đã phải cấp  “chứng chỉ phẫu thuật thẩm mĩ” cho bệnh nhân để có thể về nhà. Loại giấy chứng nhận này bao gồm số hộ chiếu của bệnh nhân, tên của bệnh viện mà bệnh nhân đã điều trị và thời gian bệnh nhân ở lại Hàn Quốc.

Tuy nhiênVấn đề này không còn là hiện tượng mới lạ ở đất nước này. Vào năm 2009, 23 bệnh nhân nữ người Trung Quốc đã gặp rất nhiều rắc rối khi họ trải qua những cuộc thẩm mĩ tại Hàn.

 Một số bệnh viện đã cung cấp “ chứng chỉ phẫu thuật thẩm mĩ” để bệnh nhân có thể về nhà.
Sau khi trở về từ Hàn Quốc, họ thường có đôi mắt to, mũi cao và chiếc cằm nhọn.

Những người phụ nữ này sau khi trải qua những kiểm tra sát sao đã được trở về nước. nhưng họ phải đi làm lại hộ chiếu ngay lập tức.

1 sĩ quan ở sân bay Hongqiao – Thượng Hải cho biết: “ Sau khi họ cởi cặp kính mắt to và chiếc mũ lớn ra, chúng tôi thấy có rất nhiều điểm khác lạ và rất nhiều mũi khâu trên khuôn mặt họ. Chúng tôi phải kiểm tra tỉ mỉ những phần khác lạ trên khuôn mặt họ để đảm bảo không có sai sót gì”.

Rất nhiều phụ nữ đã phải đi làm lại hộ chiếu sau khi phẫu thuật thẩm mĩ.

Hàn Quốc đã trở thành địa điểm đến yêu thích của những phụ nữ muốn trùng tu nhan sắc. riêng ở đất nước này, tỉ lệ số người làm phẫu thuật thẩm mĩ đang tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo của Hiệp hộ các bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ năm 2013, cứ trong 77 người, thì có 1 người phẫu thuật thẩm mĩ.

Ngạc nhiên hơn nữa, 20% phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 49 tuổi ở thủ đô Seoul chấp nhận sử dụng đến phương pháp dao kéo để làm mới khuôn mặt mình. Họ sử dụng phương pháp cắt mí để làm đôi mắt trông to hơn và “ Tây” hơn.

Sự bùng nổ của làn sóng Hallyu và cơn sốc Kpop Idols cũng là 1 trong những nguyên nhân của sự bùng nổ này. Rất nhiều người đến bệnh viện được gắn hình ảnh của những người nổi tiếng. Họ muốn có đôi mắt và chiếc mũi thật “Hoa Kỳ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại