Chiêu lừa “cao tay” khiến hàng chục người già mắc bẫy

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sau mang làn trứng đến thăm gia chủ, Thìn nhận là bạn bè của con họ rồi khéo léo trình bày hoàn cảnh và không quên đòi số nợ đã cho vay.

Chiều ngày 18/4, tin từ Trung ta Lê Thanh Hải - Phó Trưởng Công an phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thìn (26 tuổi, ngụ huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 16/4, nghi ngờ một đối tượng có hành vi lừa đảo nên người dân tại khối 9, phường Bến Thủy đã tri hô để mọi người cùng bắt giữ. Phát hiện có người truy đuổi, đối tượng này đã nhanh chân bỏ chạy.

Đối tượng Thìn tại cơ quan điều tra.

Sự việc nhanh chóng được báo lên Công an phường Bến Thủy. Ngay sau đó, tổ công tác công an phường đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ thành công đối tượng nghi vấn này để mời về trụ sở làm việc. Qua khám xét đối tượng, công an thu giữ 1 điện thoại di động, 1 xe máy cùng 1 giỏ xách đựng 2 túi trứng gà và 3,6 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Thìn đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Do không có nghề nghiệp ổn định, chồng làm ăn ở xa và phải nuôi con nhỏ nên Thìn nghĩ ra cách đi lừa đảo, chiếm đoạt tải sản của người khác lấy tiền về nuôi con.

Theo lời khai của Thìn, ban đầu, thị tìm hiểu hoàn cảnh của các gia đình trên địa bàn TP Vinh và chọn thời điểm chỉ có các ông bà cao tuổi ở nhà. Tiếp đó, Thìn mang “đồ nghề” là chiếc làn nhựa bên trong luôn có sẵn từ 20-30 quả trứng gà, rồi gõ cửa và nhận là bạn bè của con họ đến thăm.

Tang vật và số trứng gà mà Thìn đã dùng để đi lừa đảo.

Sau một hồi chuyện trò thân mật, Thìn khéo léo nói về khoản tiền mà con, cháu các ông bà đã nợ Thìn trong thời gian đi học hay lúc còn làm chung ở công ty để nhờ trả nợ hộ.

Với thủ đoạn tinh vi trên, chỉ trong vòng 7 tháng, Thìn đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng của người dân trên địa bàn TP Vinh. Khi biết tin Thìn bị bắt về hành vi lừa đảo, đã có khoảng hơn 20 người đến Công an phường Bến Thủy trình báo là nạn nhân của Thìn.

Chiếc xe Thìn dùng để đi lừa đảo khắp thành phố Vinh (Nghệ An).

Trao đổi với báo chí, trung tá Lê Thanh Hải - Phó trưởng công an phường Bến Thủy cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã đấu tranh làm rõ khoảng hơn 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều người là nạn nhân của trò lừa đảo này. Hiện vụ việc vẫn đang được chúng tôi tiếp tục điều tra, làm rõ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại