Dân hành hung, phá nhà: Chưa cho trưởng công an xã nghỉ việc

Ngày 14/4, trụ sở UBND xã Bắc Sơn đã mở cửa trở lại nhưng các cán bộ chỉ mới dọn dẹp văn phòng, tâm lý vẫn còn khá bất an còn người dân Bắc Sơn cũng đang sống trong lo lắng.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Phi Quang - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, huyện tiếp tục công tác tuyên truyền để người dân Bắc Sơn không nghe theo lời kẻ xấu tụ tập đám đông dẫn tới những hành động quá khích, phạm pháp.

"Tập trung củng cố hệ thống chính trị. Lúc này có quyết định không cho ai xin nghỉ việc. Ngoài ra thông báo với xã là cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp trừng trị những kẻ cố tình vi phạm pháp luật.

Khắc phục thiệt hại mà những phần tử quá khích làm hư hỏng trong vụ phá hoại trụ sở xã đêm 10/4, để ổn định nơi làm việc cho cán bộ", ông Quang nói rõ.

Chủ tịch huyện Thạch Hà còn cho biết thêm về việc xin nghỉ của ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng công an xã Bắc Sơn: "Tối 13/4, tôi đã gọi điện trao đổi, đã là cán bộ nhà nước thì không phải muốn nghỉ là nghỉ được. Qua đó ông Sơn nói là sẽ suy nghĩ lại".

Ông Phan Hữu Tuất, Trưởng phòng Nội vụ - UBND huyện Thạch Hà cũng cho biết, sau cuộc họp sáng 14/4, đoàn công tác của huyện đã trực tiếp về Bắc Sơn để nắm tình hình, động viên tinh thần cán bộ ổn định lại.

“Hiện anh Sơn (Trưởng CA xã viết đơn xin nghỉ) vẫn làm việc bình thường. Theo luật, nếu sau 1 tháng, thường trực huyện ủy có văn bản chấp thuận thì mới được nghỉ”, ông Tuất nói.

Có mặt tại xã Bắc Sơn ngày 14/4, PV nhận thấy, trụ sở UBND xã Bắc Sơn đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, công việc chính của những cán bộ chủ yếu thu dọn “tàn tích” hậu quả của người dân quá khích đập phá đêm 10/4.

Một nhân viên văn phòng cho biết, “do trách nhiệm công việc nên phải đi làm chứ trong người vẫn run sợ”.

Tại “hiện trường”, UBND xã Bắc Sơn sau vụ đập phá thì có hơn 10 phòng làm việc bị ném vỡ cửa kính, nhiều cửa sổ cũng bị hư hại, bảng hiệu trụ sở bị làm hỏng. Cửa chính của phòng hội trường cũng bị đập phá.

Khác với hàng loạt hành động quá khích như bắt nhốt 4 chiến sĩ công an hay vụ đập phá trụ sở xã, phá nhà, đốt 1 xe máy, đập hư hỏng 11 xe khác, tình hình tại Bắc Sơn đã trở lại yên ắng.

Tuy vậy, trao đổi với PV, một số người dân Bắc Sơn tỏ ra lo lắng sau khi Công an huyện Thạch Hà đã bắt giam 4 đối tượng liên quan.

Trao đổi về vấn đề này, thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà nhấn mạnh, không có chuyện người dân Bắc Sơn ra khỏi địa bàn là bị bắt. Những người bị bắt là những người gây rối đã có chứng cứ đầy đủ, rõ ràng và có sự phê duyệt của viện kiểm sát. Còn những người dân bình thường cứ yên tâm làm việc.

Qua đây, ông Việt cũng mong muốn các cơ quan thông tin đến người dân xã Bắc Sơn biết để người dân hiểu và an tâm, tránh gây tâm lý hoang mang trong quần chúng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại