Xin tiền đôi tình nhân bị phát hiện, tiện tay đâm chết người

Việt Văn |

(Soha.vn) - Cả nhóm đảo xe liên tục tìm “con mồi” để xin tiền, khi xin không được, bọn chúng liền dùng dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn.

“Con mồi” là những cặp tình nhân

Tối 23/10/2012, nhóm của Nguyễn Văn Hải Phương gồm Trần Ngọc Em, Trần Quốc Anh, Cao Thanh Tâm, Huỳnh Thanh Sang, Trần Quan Hải hẹn gặp nhau tại tiệm internet thuộc khu phố 6, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM. Tại đây, Phương rủ cả nhóm đi tìm các cặp tình nhân đang tâm sự để xin tiền, ngay lập tức cả bọn đồng ý và cùng đi.

Nhóm xin đểu các đôi tình nhân vừa bị TAND TP.HCM tuyên án ngày 8/4
Nhóm "xin đểu" các đôi tình nhân vừa bị TAND TP.HCM tuyên án ngày 8/4

Khoảng 22h cùng ngày, cả nhóm chạy xe máy đảo quanh khu vực phường Tân Chánh Hiệp để tìm “con mồi”, sau một hồi tìm kiếm, bọn chúng thấy một cặp tình nhân đang tâm sự ở bãi đất trống, xác định rõ thời cơ đã tới, cả nhóm chia nhau thực hiện ý đồ.

Ngay lập tức, bọn chúng áp sát xe vào chỗ đôi tình nhân trên, cả nhóm xuống xe tiếng lại gần. Tên Tâm cầm khúc gỗ đến đe dọa anh Nguyễn Ngọc Vương và bạn gái tên Hằng, yêu cầu đưa tiền. Cùng lúc đó, tên Ngọc Em rút dao trong người ra cùng với em trai là Quốc Anh áp sát lại anh Vương, uy hiếp buộc phải đưa tiền nếu không sẽ “ăn” dao.

Giết người vì “xin đểu” không thành

Anh Nguyễn Ngọc Vương cùng bạn gái năn nỉ van xin, bảo không có tiền nhưng cả nhóm không tin và áp sát lục túi quần hai người. Trong lúc giằng co, một chiếc ô tô chạy đến chiếu sáng vào chỗ bọn chúng hành sự, sợ bị phát hiện, nên tên Phương hô to “đâm lẹ rồi rút!”.

Hoảng sợ, cả nhóm rút lui, riêng Ngọc Em đâm một nhát vào lưng anh Vương rồi sau đó mới bỏ chạy, mặc cho nạn nhân kêu la, truy hô cầu cứu. Sau đó, anh Vương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 12 nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị cáo Trần Ngọc Em lĩnh án tù chung thân
Bị cáo Trần Ngọc Em lĩnh án tù chung thân

Qua quá trình điều tra truy xét đến ngày 27/10/2012, cả nhóm của Hải Phương bị bắt giữ. Đến ngày 7/4/2014, TAND TPH.CM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm “xin đểu” này. Tại phiên tòa, các bị cáo khai báo quanh co để chối tội, nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, nhân chứng và những chứng cứ thu thập được, HĐXX đủ cơ sở để buộc tội các  bị cáo về các tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Sau một ngày xét xử, đến ngày 8/4/2014, HĐXX tuyên án đối với bị cáo Trần Ngọc Em (22 tuổi, ngụ TPHCM) tù chung thân về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Văn Hải Phương (24 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú quận 12, TP.HCM) 20 năm tù về tội, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là 28 năm tù.

Các bị cáo Trần Quốc Anh (20 tuổi, ngụ TP.HCM) lĩnh án 5 năm tù, Cao Thanh Tâm (18 tuổi, ngụ TP.HCM) 6 năm tù, Huỳnh Thanh Sang (18 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận 12, TP.HCM) lĩnh án 5 năm tù, Trần Quang Hải (16 tuổi, ngụ TPHCM) 2 năm tù giam nhưng được hưởng án treo, cùng về tội “Cướp tài sản”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại