Vụ máy bay MH370: Malaysia cam kết tìm "người sống sót"

Bộ trưởng Giao thông Malaysia cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm "những người có khả năng sống sót" từ chiếc máy bay MH370 sau khi nó được cho là đã đâm xuống phía nam Ấn Độ Dương.

"Dù khả năng có mong manh thế nào thì chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện, hy vọng và hy vọng, và sẽ tiếp tục tìm kiếm những người có khả năng sống sót," Bộ trưởng Hishammuddin Hussein nói với các nhà báo khi đi thăm thân nhân của các hành khách và phi hành đoàn người Malaysia.

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất vào ngày 8/3 sau khi thay đổi lộ trình trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Thủ tướng Najib Razak đã tuyên bố rằng phân tích dữ liệu vệ tinh cho thấy chiếc Boeing 777 đã bay đâm xuống độ sâu hàng ngàn dặm xuống ở phía nam Ấn Độ Dương cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn.

Nhưng ông Hishammuddin, người luôn thay mặt chính phủ Malaysia phát biểu trước công chúng trong các cuộc họp báo diễn ra gần như hằng ngày, trước đó đã đề cập tới khả năng có người sống sót, dù rất mong manh.

"Tôi không thể mang lại hy vọng sai lầm cho họ (các thân nhân)," ông phát biểu vào ngày 29/3.

"Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện, và chừng nào còn có cơ hội mong manh về một người còn sống thì chúng ta sẽ còn cầu nguyện và làm tất cả những gì cần thiết."

Tàu và máy bay của nhiều quốc gia đang tìm kiếm trên một khu vực rộng lớn ở phía tây Australia. Vệ tinh và máy bay đã phát hiện một số vật thể trôi nổi nhưng cho đến nay chưa xác nhận được có vật thể nào là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích.

Phó Nguyên soái Không quân New Zealand Kevin Short ngày 29/3 nói với báo giới rằng lực lượng chức năng đã phát hiện 11 vật thể hình chữ nhật màu trắng ở dưới mặt nước tại vị trí cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.600 km về phía Tây.

Theo ông Short, các vật thể nói trên là những tấm vật liệu hình chữ nhật dài 1m và các tấm này nằm cách nhau 5m./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại