Tiết lộ nguyên nhân vụ huyết chiến đẫm máu như 'Bụi đời Chợ Lớn'

Thế Long |

(Soha.vn) - Xuất phát từ việc tranh giành bọt xỉ than thải ra của nhà máy nhiệt điện Hà Khánh, Quảng Ninh, trên 20 thanh niên ở Quảng Ninh đã gây ra vụ huyết chiến đẫm máu.

Chiều qua (28/3), hơn 20 thanh niên cầm dao bầu, lưỡi lê, tuýp sắt từ trong các xe ô tô lao ra, xông vào nhau "huyết chiến" đẫm máu. Vụ việc xảy ra tại cổng chợ Hạ Long 2 (phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 29/3, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ, đại tá Lê Duy Tấn, trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, có 4 đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Có người bị rất nặng phải thở máy. Có người bị thương ở vùng mặt, sọ não hở, vỡ lún xương.

Về nguyên nhân vụ việc, Đại tá Tấn cho hay, sự việc xuất phát từ việc tranh giành bọt xỉ than thải ra của nhà máy nhiệt điện Hà Khánh (váng xỉ than để đóng gạch – PV). Hai bên đã dựng lều tại hồ thải xỉ và đã có mâu thuẫn từ trước. Chiều qua, hai bên đã giải quyết mâu thuẫn. Sau khi hỗn chiến, các đối tượng đã rút đi trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Ông Tấn cũng cho biết thêm, hiện cơ quan CSĐT CA TP. Hạ Long đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan trong sự việc. Tuy nhiên, thông tin thì chưa thể cung cấp vì sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ việc bắt đầu từ việc một chiếc ô tô đâm vào đuôi xe của một xe khác. Ngay sau khi mở cửa xe, 2 bên lời qua tiếng lại. Liền sau đó, gần 20 người đi trên 2 xe đã lấy dao bầu, ống tuýt, giương lưỡi lê của súng có trên xe ra dàn trận, rồi hò hét xông vào nhau.

Người dân xung quanh hoảng hốt hò nhau chạy khỏi hiện trường để tránh “vạ lây”. Sau khoảng 30 phút hỗn chiến, cả hai bên đều bị tổn thương về người, nhiều người bị thương tích nặng vỡ hộp sọ, xẻ ngực bụng và lưng, 3 người nằm bất động trên vũng máu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an TP. Hạ Long đã có mặt, đưa 3 thanh niên lên bệnh viện cấp cứu, bảo vệ hiện trường, lập biên bản và tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 3 bệnh nhân đang nằm điều trị có 1 người tên Thắng (38 tuổi, trú ở phường Hồng Hải, Tp Hạ Long) bị chấn thương vùng mặt đã tỉnh. Một người tên Trung (42 tuổi, trú ở phường Cao Xanh, Tp Hạ Long) trong tình trạng rất nặng, chẩn đoán bị vết thương sọ não hở, vỡ nún xương, tổn thương xoang tĩnh mạch dọc phải thở máy.

Hiện vụ việc đang được đấu tranh làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại