Vụ cháy nhà Lang Mường: Đang bị “chìm xuồng”?

Thiên Di |

(Soha.vn) - Đó là chia sẻ của họa sỹ Vũ Đức Hiếu (GĐ Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường) về sự việc cháy Nhà Lang cổ trăm tuổi vẫn chưa có kết quả của cơ quan điểu tra.

Vụ cháy Nhà Lang Mường cổ cuối cùng tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường (TP Hòa Bình) xảy ra vào tối ngày 24/10/2013 đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả điều tra từ phía cơ quan công an.

Nhà Lang Mường trước khi cháy.
Nhà Lang Mường trước khi cháy.
Nhà Lang Mường cổ cuối cùng tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường (TP Hòa Bình) bị cháy vào cuối tháng 10/2013.
Nhà Lang Mường cổ cuối cùng tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường (TP Hòa Bình) bị cháy vào cuối tháng 10/2013.

Trao đổi với chúng tôi ngày 24/3, họa sĩ Vũ Đức Hiếu cho biết, trước đó Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trả lời rằng đã xác định danh tính và triệu tập được 4 đối tượng nghi can của vụ cháy. Ngày 1/11/2013, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự.

“Theo quy định tại khoản 1, điều 119, Bộ luật Tố tụng hình sự ghi rằng: Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng…không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Tuy nhiên, sau hơn ba tháng Bảo tàng không gian văn hóa Mường chúng tôi là đối tượng bị hại không hề nhận được bất cứ thông tin nào thêm về kết quả điều tra, giải quyết vụ việc”, ông Hiếu bày tỏ.

Sau đó, vào ngày 29/1/2014, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hòa Bình đã ra quyết định số 13 gia hạn điều tra vụ án hình sự thêm thời hạn 3 tháng, từ 1/2/2014 – 1/5/2014.

Theo ông Vũ Đức Hiếu thì trong vụ cháy năm ngoái, Bảo tàng thiệt hại khoảng hơn 200 hiện vật quý giá, thậm chí có nhiều hiện vật có giá trị không thể mua được bằng tiền.

Ông thắc mắc rằng, mặc dù Luật quy định 3 tháng cơ quan điều tra phải có kết quả nhưng đến giờ đã quá 5 tháng mặc dù đã hỏi nhiều nhưng Bảo tàng chỉ nhận được câu trả lời từ cơ quan công an rằng đang trong giai đoạn điều tra.

Lãnh đạo Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường mong muốn nhận được kết quả điều tra của cơ quan công an để ổn định hoạt động.

Lãnh đạo Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường mong muốn nhận được kết quả điều tra của cơ quan công an để ổn định hoạt động.

“Mong muốn lớn nhất của tôi là cơ quan chức năng vào cuộc mạnh tay, làm rõ những người đã gây ra việc đó để phơi bày sự thực, sớm có kết quả để ổn định, điều chỉnh hoạt động giáo dục, văn hóa của Bảo tàng. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nỗ lực để phục hồi, tu sửa và hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, chúng tôi thấy rất đau xót khi không chỉ riêng vụ việc từ Bảo tàng chúng tôi, mà rất nhiều “vụ án văn hóa” khác từ mấy năm nay, cuối cùng thì kết quả và trách nhiệm hình như vẫn chỉ đi đến những sự quy trách nhiệm kiểu chung chung, điển hình như vụ phá chùa Trăm Gian năm 2012, rồi những vụ việc gần đây nhất như vụ tự tiện rút gỗ sưa quý ở đình đem bán, vụ việc xây “quái thú” trước cửa Lăng Ngô Quyền…”, ông Vũ Đức Hiếu bức xúc nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại