Tiểu sử ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (38 tuổi, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng) vừa được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

>>> Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vừa được bổ nhiệm

Ngày 11/3, Bộ Xây dựng thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (SN 1976, quê Cà Mau, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng) được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ông Nghị sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới trong tháng 3/2014.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, hiện tại là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai lớn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nghị tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001 và 2002 ông là giám đốc quan hệ khách hàng (PR) và quản lý dự án” cho tập đoàn Bitexco.

Năm 2006, sau khi học xong tiến sĩ ngành Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học George Washington (Mỹ), ông trở về Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM để công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Icon)

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI, ông Nghị được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.  Tại thời điểm này, khi phóng viên tờ Tuổi Trẻ về nguyên nhân thành công trong công việc, ông Nghị đã chia sẻ: "Nhờ cả truyền thống gia đình và nỗ lực của bản thân tôi. Nếu được nâng đỡ mà làm một việc không được, làm hai việc không xong... thì làm sao đứng vững được, đặc biệt trong công tác chuyên môn, giảng dạy. Theo tôi, truyền thống gia đình là nền tảng nhưng không thể lấy đó làm sự nâng đỡ và trong các ngành nghề chuyên môn thì không thể nâng đỡ được. Sức ép dư luận về truyền thống gia đình càng làm bản thân tôi có động lực phấn đấu làm việc tốt hơn".

Cũng trên tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ: "Thời gian rảnh rỗi tôi phải đọc sách rất nhiều, đặc biệt là sách kỹ thuật. Ngoài thời gian dành cho gia đình, tôi thích chơi quần vợt với bạn bè".

Ngày 11/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm vị này làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

 Thứ trưởng Trần Văn Sơn được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ngoài Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Trần Văn Sơn (53 tuổi) cũng đã được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ông Sơn sinh ngày 01/12/1961, quê xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Ông là kỹ sư Kinh tế xây dựng, nguyên Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - Bộ Xây dựng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại