Những bức ảnh ma đáng sợ nhất

Hầu hết các bức ảnh ma đáng sợ này được chụp từ những năm đầu thế kỷ 20 và hiện được lưu giữ ở Bảo tàng Truyền thông quốc gia Anh.

1
Bức ảnh "Quý bà áo nâu" được nhiếp ảnh gia Indra Shira và trợ lý của ông - Captain Provand chụp tại lâu đài Raynham năm 1936. Người ta đồn rằng đó là hồn ma quý bà Dorothy - phu nhân của Lãnh chúa Charles Townshend, vì ngoại tình nên bị chồng sát hại vào năm 1726.
2
Bức ảnh trên được chụp tại một nhà thờ ở Anh năm 1963. Nhìn khuôn mặt bị che lấp đứng trực diện với máy ảnh nhiều người cho rằng đây là do dàn dựng. Tuy nhiên, các chuyên gia đã kiểm nghiệm và xác nhận bức ảnh này không sử dụng kỹ xảo.
3
Vào năm 1946, một phụ nữ tên là Andrew khi đến nghĩa địa thăm mộ con gái ở Queensland, Australia đã chụp được bức ảnh này. Khi chụp ảnh, chị Andrew không thấy ai ở gần mộ con gái nhưng khi ảnh được rửa ra, chị đã bị sốc vì thấy hình ảnh của một đứa trẻ đang ngồi trên ngôi mộ.
4
Bức ảnh trên được một nhân viên điều tra hiện tượng huyền bí chụp tại nghĩa trang Bachelor’s Grove ở Illinois, Mỹ ngày 10/8/1991. Nghĩa trang Bachelor’s Grove là nơi xuất hiện nhiều hiện tượng dị thường.

Ngoài ra trong Bảo tàng Truyền thông quốc gia Anh còn lưu giữ rất nhiều bức ảnh kỳ lạ khác:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại