Nữ sinh xinh đẹp bị người yêu sát hại vì đòi chia tay

Huy An |

(Soha.vn) - Phá được cánh cửa, mọi người kinh hoàng khi trước mắt họ là một cô gái tóc xõa nằm bất động trên nền nhà, bên cạnh là nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Sự việc được phát hiện lúc 10h30 phút, ngày 24/2 tại phòng trọ của bà Nguyễn Thị Tám (SN 1964) chủ dãy trọ số 11/152 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phương Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nạn nhân được xác định là anh Châu Văn Tuân (SN 1992, quê ở xã IA Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao Đẳng Phương Đông Đà Nẵng và cô người yêu Nguyễn Thị Anh Thúy (SN 1994, ngụ ở cùng quê), hiện là sinh viên năm nhất Khoa Luật, Đại học Huế.
 

Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc
Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, Thúy nằm bất động trên nền nhà vè xung quanh cổ có vết bầm tím. Tuân chết trong tư thế treo cổ bằng thắt lưng và trên tay có nhiều vết máu.

Ngay lập tức, Công an Thị xã Thủy Dương và Công an tỉnh TT.Huế đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Một người bạn học của Thúy cho biết: Tuân mới từ Đà Nẵng ra thăm Thúy cách đây 3 ngày. Trước đó, do trục trặc trong chuyện tình cảm nên Thúy có ý định chia tay người yêu. Đây là lý do khiến Tuân đã hành động một cách mù quáng như vậy.

Cái chết kinh hoàng của đôi nam nữ trên khiến nhiều người dân sống gần đó bàng hoàng, thậm chí một số người không dám ngủ vì sợ hãi.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập chứng cứ để điều tra vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại