Vụ cháy ở Hà Đông: Có người cắp nách 4 cháu nhỏ chạy sơ tán

H.Sơn-T.Long |

(Soha.vn) - Đó là lời kể của người dân sinh sống tại nơi xảy ra vụ cháy lớn tại kho hàng của Công ty CP Hà Đông xảy ra vào trưa ngày 19/2.

Điều tra nguyên nhân gây cháy kho của Công ty CP Len Hà Đông

Như đã thông tin, khoảng gần 11h, ngày 19/2, kho chứa hàng hóa cho thuê của Công ty CP Len Hà Đông đã xảy ra hỏa hoạn làm gần 3.000 m2 nhà xưởng, hàng hóa bị thiêu rụi. Do nhà kho này đều chứa các mặt hàng dễ cháy như: giấy ăn, hộp bánh kẹo, sữa hộp, đồ điện tử dân dụng... nên công tác cứu chữa gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất hơn 6 giờ liền tích cực cứu chữa, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo quan sát của chúng tôi tại thời điểm xảy ra cháy, sau khi khoanh vùng cô lập, tránh lửa lan sang các kho khác, lực lượng PCCC đã phải huy động rất nhiều máy xúc phá bỏ tường, mái tôn để phun nước vào. Tuy nhiên, do toàn bộ khung nhà kho bị sập xuống nên ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy ở bên trong.

Ngay lập tức, chỉ huy đơn vị chữa cháy phải huy động ứng cứu thêm xe chứa nước của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, các đơn vị chữa cháy của các quận, huyện lân cận và Sở PCCC Hà Nội để ngăn không cho ngọn lửa bùng phát trở lại. Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đã điện đàm gọi 2 chiếc xe thang chữa cháy đến để hỗ trợ công tác dập lửa.

Ngổn ngang tại hiện trường vụ cháy tại Công ty Len Hà Đông

Ngổn ngang tại hiện trường vụ cháy tại Công ty Len Hà Đông

Thiệt hại về tải sản vẫn chưa được công bố, nhưng hầu hết bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng có một chiến sĩ bị thương ở chân trong khi chữa cháy.

Có mặt tại hiện trường vào sáng 20/2, toàn bộ khu hàng nằm trong diện tích khoảng 3.000 m2 chỉ còn là đống đổ nát. Các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy bản khai tài sản của các đơn vị chủ hàng.

Một nhân viên Công ty CP Len Hà Đông cho biết, ngọn lửa bùng phát ban đầu tại kho hàng ngay phía cổng vào. Mặc dù mọi người đã dùng bình cứu hỏa tại chỗ để dập lửa nhưng do lúc đó gió thổi mạnh nên lửa vẫn bốc lên và lan rộng ra chỗ khác.

Các loại bánh kẹo hỏng hết được đưa từ trong kho ra

Các loại bánh kẹo hỏng hết được đưa từ trong kho ra

Đại tá Nguyễn Đình Bính - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông cho biết, sau khi nhận được tin báo cháy, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng tăng cường của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội để tập trung dập lửa. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát môi trường và hàng chục xe tiếp nước của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng, phương tiện của các quận huyện lân cận đến ứng cứu.

"Phải mất hơn 6 giờ nỗ lực đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt về người, nhưng phần lớn số hàng hóa trong kho bị cháy hết, chỉ số ít hàng hóa được mang ra ngoài. Về nguyên nhân gây cháy đến nay vẫn đang được các cơ quan liên quan tích cực điều tra làm rõ" - đại tá Bính cho biết.

Hàng trăm trẻ nhỏ suýt nữa bị ngạt khói

Theo những người dân sinh sống tại khu vực xảy ra hỏa hoạn, sau khi ngửi thấy mùi khét đã thấy đám cháy nhanh chóng lan rộng phủ khói đen kịt lên các hộ dân sát bên ở Tổ dân phố số 8 (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông). Toàn bộ dân cư gần đó đều vội vã đi sơ tán để tránh hít phải khí độc.

Thông báo của Trường Mầm non Hoa Mai

Thông báo của Trường Mầm non Hoa Mai

"Lúc đó khói đen mù mịt bao trùm hết cả những nhà quanh đây. Nhưng sợ nhất là các cháu học sinh ở trường Mầm non Hoa Mai, vì đang là giờ các cháu ngủ trưa. Chỉ đến khi chúng tôi hô hoán thì mọi người mới vội vã đưa hơn 100 cháu nhỏ còn đang ngái ngủ trong trường đi sơ tán. Khi ấy, người thì cặp nách 2-3 cháu, có thanh niên ôm cả 4 cháu chạy qua đám khói đen kịt mù mịt, mùi hắc tắc mũi chạy ra ngoài.

Nếu chỉ chậm 5 phút nữa thì hơn 100 bé sẽ chết ngạt khói hết. Mình là người lớn hít phải khói đó mà tức hết cả ngực huống hồ đấy là các cháu bé. May mà kịp" - ông Cường, nhà sát vụ hỏa hoạn thở phào kể lại.

Ngay sau vụ cháy xảy ra, nhà trường đã thông báo cho toàn bộ gia đình các bé nghỉ học trong chiều ngày 19/2, ngày 20/2 để dọn dẹp vệ sinh lại trường và cho đỡ mùi khói độc ảnh hưởng đến sức khỏe các bé.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại