Lời chia sẻ ngắn ngủi của người gác cửa nơi tướng Ngọ qua đời

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - Khoa A11 điều trị tích cực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng trị bệnh. Đại tướng cũng trút hơi thở cuối cùng tại đây.

23h ngày 18/2, xung quanh khu vực khoa A11 điều trị tích cực, Bệnh viện 108, nơi Thượng tướng Phạm Quý Ngọ trút hơi thở cuối khá vắng vẻ và đìu hiu. Thỉnh thoảng xuất hiện chiếc xe biển 80B. Hỏi thăm đến khu A11, chúng tôi chỉ nhận được những lời khuyên: "Về đi thôi, ở đó giờ không có gì nữa đâu". 

Mọi hoạt động ra vào ở khoa A11 được kiểm tra khá nghiêm ngặt.

Trao đổi với chúng tôi, người lính gác cửa ở tầng 1 khoa A11 cho biết: Tướng Phạm Quý Ngọ từ trần lúc 21h5 ngày 18/2 do bệnh ung thư gan.

Đồng chí này còn cho biết thêm: Đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nằm điều trị và Đại tướng cũng trút hơi thở cuối cùng tại đây.

Nơi tướng Ngọ từ trần được canh phòng khá nghiêm ngặt
Nơi tướng Ngọ từ trần được canh phòng khá nghiêm ngặt

Thời gian gần đây, dư luận nhắc nhiều tới tướng Ngọ bởi những lời khai của  Dương Chí Dũng tại tòa. Khi sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, tướng Ngọ đột ngột qua đời. 

Trước đó trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Văn Sinh, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: "Thời gian vừa qua, dù bệnh tật nhưng anh Ngọ vẫn rất lạc quan, tự tin nhưng không ngờ bệnh lại chuyển biến nhanh đến vậy".

Hiện tại, thi thể của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ vẫn nằm tại Bệnh viện Quân đội 108. Ngày tổ chức tang lễ vẫn chưa được công bố.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại