Vận chuyển 60 bánh heroin, đến trạm thu phí cầu thì bị bắt

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Khi đang vận chuyển 60 bánh heroin đến trạm thu phí cầu Bến Thủy (Nghệ An), đối tượng Cơ đã bất ngờ bị công an bắt giữ.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị nghiệp vụ chức năng triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ nước ngoài vào Nghệ An, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 60 bánh heroin, với tổng trọng lượng gần 21kg.

Thời gian giáp Tết Nguyên Đán, qua công tác điều tra, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện có đường dây buôn bán ma túy lớn từ nước ngoài về Nghệ An qua các đường tiểu ngạch ở Hà Tĩnh rồi đem đi các tỉnh trong nước tiêu thụ.

Đối tượng Cơ cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Minh Tâm).

Sau nhiều ngày điều tra, đến 16h ngày 15/2, khi chiếc ô tô 7 chỗ do Hồ Sự Cơ (SN 1983, trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) điều khiển đi qua trạm thu phí cầu Bến Thủy (TP. Vinh), ngay lập tức, cơ quan công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tang vật thu giữ được gồm 60 bánh heroin với tổng trọng lượng gần 21 kg; 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 30A-061.86 là phương tiện vận chuyển và 2 điện thoại đi động.

Mở rộng chuyên án, đến khoảng 2h sáng ngày 17/2, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Phan Thanh Tòn (25 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tại ngã ba Yên Lý (thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là 1 mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng này khai nhận đã cùng đồng bọn lập ra 1 đường dây rồi sang Lào mua ma túy vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo về trong nước để tiêu thụ.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại