Phát hiện "lựu đạn" đồ chơi Trung Quốc

Sáng 27- 1 cho biết Công an huyện Quảng Xương đã phát hiện, thu giữ hàng trăm túi đồ chơi hình lựu đạn chứa hóa chất có xuất xứ từ Trung Quốc.

Loại đồ chơi mà Công an huyện Quảng Xương vừa thu giữ có dạng túi nilong nhỏ, bên ngoài có vẽ nhiều hình thù khác nhau, màu sắc hấp dẫn, bên trong chứa chất bột màu trắng, một túi nhỏ hơn chứa chất lỏng màu hồng. Khi có tác động ngoại lực sẽ phát tiếng nổ, làm cả hai túi chất lỏng bị vỡ, gây mùi hôi khó chịu. Những ngày qua, các em học sinh ở Quảng Xương mua loại đồ chơi này rồi ép bẹp, phát tiếng nổ đã bị dị ứng với hóa chất, gây mẩn ngứa khắp người.

Công an huyện Quảng  Xương cùng công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã tuyên truyền đến nhân dân, các em học sinh tránh tiếp xúc và không cho con em chơi loại đồ chơi nguy hiểm này; vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn tự giác đến giao nộp đồ chơi hình lựu đạn. Đến ngày 26-1, tại các xã Quảng Lợi, Quảng Ngọc, Quảng Thọ, những hộ bán hàng tạp hóa đã giao nộp cho công an gần 250 túi đồ chơi dạng này.

Trước đó, chiều 16-1, gần 40 học sinh trường tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, Đắk Song, Đắk Nông) đã phải nhập viện do hít phải khí từ đồ chơi hình lựu đạn phát nổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại