Phát hiện gần 1 nghìn thùng rượu vang Tây lậu

Thế Long |

(Soha.vn) - Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ loại hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến số hàng hóa trên xe.

Khoảng 15 giờ chiều ngày ngày 3/1/2014, tổ công tác đặc biệt Y7/141 CAHN làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trên đường Ngọc Hồi (đoạn rẽ và Trụ sở Huyện ủy Thanh Trì) phát hiện một chiếc xe tải mang BKS 29C1-096.68 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Gần 1 nghìn thùng rượu vang chưa rõ nguồn gốc
Gần 1 nghìn thùng rượu vang chưa rõ nguồn gốc

Khi mở cửa thùng xe tải, tổ công tác đã phát hiện bên trong xe chứa rất nhiều thùng carton. Lái xe cho biết những thùng đồ này đựng rượu vang. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ loại hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến số hàng hóa trên xe.

Theo biên bản bàn giao, lái xe là P.V.D, sinh năm 1974, trú tại Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.

 

Tiến hành kiểm tra kỹ hơn, tổ công tác phát hiện bên trong mỗi hộp carton có 4 thùng rượu vang vỏ gỗ xuất xứ nước ngoài, nhãn hiệu Picard Merlot (tổng cộng có 860 thùng). Dung tích mỗi thùng là 3 lít. Qua khai thác, lái xe cho biết mình được thuê chở số rượu trên vào nội thành để “đổ” buôn cho các đại lý.

 

Một cảnh sát có mặt tại hiện trường chia sẻ: “Gần Tết có rất nhiều loại mặt hàng “nhái” trà trộn, những loại mặt hàng không chứng từ nguồn gốc này không biết vang Tây hay Ta nhưng hàng lậu dịp Tết thì chất lượng không thể biết là có an toàn hay không…”

Để làm rõ nguồn gốc số rượu vang trên, tổ công tác Y7/141 đã tiến hàng lập biên bản bàn giao vụ việc để CA Thị trấn Văn Điển tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại