Bị bắt vì "trấn" của khách cầm đồ 150 triệu đồng

Thế Long |

(Soha.vn) - Đặt xe ô tô nhưng không có tiền chuộc, anh Tùng buộc phải thanh lý .Tuy nhiên anh Tùng vẫn bị nhóm nhận cầm xe phạt thêm 150 triệu đồng tiền lãi.

Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản đối với 3 đối tượng Dương Đức Anh (SN 1971) trú tại thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm; Đỗ Giáp (SN 1988) trú tại Tiến Thịnh, Mê Linh; Nguyễn Hồng Thịnh (SN 1989) trú tại Phúc Lý, Minh Khai, Từ Liêm.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 3-12, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Từ Liêm bắt quả tang 3 đối tượng trên và Nguyễn Mạnh Tú (SN 1990) ở Cổ Đô, Ba Vì đang có hành vi cướp tài sản của anh Nguyễn Thanh Tùng tại quán cà phê Nhân, đường Hàm Nghi, xã Mỹ Đình, Từ Liêm.

Đỗ Đức Anh chủ mưu vụ án
Đỗ Đức Anh chủ mưu vụ án

Theo tường trình của anh Tùng, vào tháng 5-2013, anh đặt chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi BKS: 30Z-22… cho Dương Đức Anh lấy 280 triệu đồng, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. Cuối tháng 9-2013, do không có tiền trả nên anh Tùng quyết định thanh lý bán chiếc xe ô tô trên cho Dương Đức Anh.

Ngày 5-11-2013, Dương Đức Anh và Đỗ Giáp lại liên lạc với anh Tùng, yêu cầu đến quán cà phê Nhân trên đường Hàm Nghi để giải quyết nốt vụ cầm xe. Tại đây, Đức Anh yêu cầu anh Tùng phải trả thêm số tiền 150 triệu đồng là tiền chậm trả lãi và tiền chi phí thanh lý xe ô tô. Anh Tùng nói không mang theo tiền, đã bị Đức Anh bắt phải viết giấy nợ. Anh Tùng viết giấy nhưng không ký, liền bị Đức Anh đe dọa và dùng tay đánh.

Sau đó Đức Anh tiếp tục bắt anh Tùng phải trả lãi cho số tiền 150 triệu với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Do không có tiền trả lãi nên ngày 21-11, anh Tùng phải để lại chiếc xe máy Honda Future BKS: 30F6-31… và viết giấy nợ Đỗ Giáp số tiền 10 triệu đồng. Đức Anh hẹn anh Tùng đến ngày 30-11 phải thanh toán số tiền 150 triệu đồng.

Đến khoảng 17h ngày 3-12, thấy anh Tùng cùng với bạn gái đi xe ô tô đến quán cà phê số 3 ngõ 92 đường Nuyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Lúc này gặp Đức Anh đến đòi nợ. Tại đây, Đức Anh dùng chân tay đánh anh Tùng và bắt anh Tùng đưa ô tô về quán cà phê Nhân trên đường Hàm Nghi.

Trên đường đi, Đức Anh gọi điện cho Đỗ Giáp, Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Mạnh Tú đến quán cà phê trước. Tại đây, nhóm Đức Anh tiếp tục đánh anh Tùng và bắt phải mượn xe ô tô mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Anh Tùng buộc phải gọi cho bạn là Nguyễn Hữu Bình ở Xuân La, Tây Hồ hỏi mượn chiếc xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet BKS: 29A-420.27 để mang đi cầm cố.

Đỗ Giáp và Nguyễn Hồng Thịnh tại cơ quan Công an
Đỗ Giáp và Nguyễn Hồng Thịnh tại cơ quan Công an

Trong lúc anh Tùng và anh Bình đang đi về hướng khu đô thị Linh Đàm, anh Tùng có ý định trình báo cơ quan công an, nhưng đã bị Giáp đi xe phía sau phát hiện. Giáp bắt anh Tùng dừng xe để anh ta lên chiếc xe này, cùng Tú giám sát hành động của anh Tùng.

Cuối cùng, anh Tùng phải lái xe về đường Hàm Nghi để cầm cố cho Đức Anh đã chuẩn bị sẵn hợp đồng mua bán và giấy nhận tiền. Quá trình anh Tùng đang viết giấy biên nhận theo hướng dẫn của đám chủ nợ côn đồ, anh Nguyễn Hữu Bình đã tìm cách điện thoại cho em trai trình báo đến công an.

Công an huyện Từ Liêm đã thu giữ vật chứng là chiếc xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet BKS: 29A-420.27, xe máy Honda Future BKS: 30F6-31 63, 3 mẫu hợp đồng mua bán ô tô, 2 mẫu giấy biên nhận tiền, 1 tờ giấy mượn xe, 1 tờ giấy biên nhận tiền và 134 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại