Vụ cô gái bị giết và cắt ngón chân, tay: Nghi can là MC nghiệp dư

Thế Long |

(Soha.vn) - Sau khi sát hại rồi cắt ngón chân, ngón tay bạn gái, Chính sợ hãi vào trong nhà vệ sinh ngồi co ro cả đêm, cho đến khi quản lý ngôi nhà phát hiện.

Như tin đã đưa, một vụ giết người vô cùng man rợ vừa xảy ra tại ngôi nhà biệt thự địa chỉ số 16 ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội khiến các cán bộ điều tra cũng phải lạnh tóc gáy. Tối nay, công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đã hoàn tất.

Theo nguồn tin riêng chúng tôi được biết, nghi can đã trực tiếp sát hại cô gái được xác định là Nguyễn Hữu Chính, sinh năm 1979, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên, đã có vợ và 2 con. Chính đến thuê trọ trong ngôi nhà trên từ ngày 25/4/2013, mới đây xuất hiện thêm một cô gái chính là nạn nhân của vụ việc là Đường Thị Hằng, sinh năm 1985, quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Chính được cho là làm nghề MC "nghiệp dư" hay đi biểu diễn ở các nhà hàng trong khu vực Hà Nội.

Hình ảnh được dân mạng cho rằng đây chính là nghi can đã gây tội ác
Hình ảnh được dân mạng cho rằng đây chính là nghi can đã gây tội ác

Trước đó, nhiều nhân chứng kể lại, sáng ngày 14/12/2013, anh Nguyễn Văn Dinh quê Nghĩa Hưng, Nam Định là người trông coi ngôi nhà trên đi kiểm tra các phòng đã phát hiện vụ giết người rùng rợn trên.

Ngay lập tức anh Dinh đã cấp báo cho cảnh sát khu vực. Không lâu sau khi Công an phường Ngọc Thụy và Tổ dân phòng khu phố đến hiện trường, cùng lúc này một nam thanh niên đang xuống dưới khu vực để xe, mang theo chiếc áo rét và khăn len để đi khỏi khu trọ. Nhưng lực lượng chức năng đã bắt giữ lại để kiểm tra.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại