Trận mưa sao băng đẹp nhất năm xuất hiện vào rạng sáng 13/12

Trận mưa sao băng lớn nhất và cũng là hiện tượng thiên văn đáng chú ý cuối cùng của năm 2013 sẽ diễn ra vào rạng sáng 13 và 14/12.

Tuy nhiên, các tỉnh miền Bắc, người dân sẽ không xem được trận mưa sao băng này do mây mù dày đặc. 

Theo anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA),  Geminids là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất và đáng quan sát nhất mỗi năm. Năm 2013, Geminids rơi vào khá gần ngày trăng tròn nên ánh trăng sẽ gây cản trở phần nào cho việc quan sát.

Thời điểm quan sát tốt nhất trận mưa sao băng nổi tiếng này là khoảng từ 1 - 4h sáng ngày 14/12. Những người yêu thích thiên văn có thể hướng mắt về phía chòm sao Song Tử là tâm điểm của trận mưa sao băng khi chòm sao này đã ở khá cao so với đường chân trời hướng Đông Nam.

Vệt sao băng qua bầu trời.

Vào lúc cực điểm, mưa sao băng Geminids cho phép người quan sát thấy được khoảng 40 đến 50 sao băng mỗi giờ. Có nhiều năm, mật độ sao băng có thể lên tới hơn 100 vệt sao/giờ.

Trận mưa sao băng này được cho là đẹp nhất trong năm 2013, tuy nhiên không phải tất các vùng, miền được chiêm ngưỡng.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: "Khả năng khu vực Bắc bộ xem được mưa sao băng là ít, vì ngày 13-14/12 lượng mây dày che phủ khiến việc xem sao băng rất khó. Nhưng ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số tỉnh ở Nam Trung Bộ vẫn xem được bình thường".

Ông Hải giải thích thêm: "Từ giờ đến hết tuần không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc tăng cường, lượng mây dày đặc hơn, nhất là vào những ngày có sao băng rơi. Phải sang tuần mây và không khí lạnh mới trở về mức bình thường được".

Theo ông Hải, điều kiện quan sát mưa sao băng là bầu trời quang đãng, không mây.  Nên chọn nơi có tầm nhìn thoáng đãng, xa ánh đèn thành phố và quan sát bằng mắt thường là tốt nhất. Ngoài ra có thể dùng máy ảnh để chế độ phơi sáng lâu để ghi lại những vệt sao băng tuyệt đẹp. Vì đang là mùa đông nên cần phải chú ý giữ ấm cơ thể trong thời gian quan sát.

Ngược lại, nếu người quan sát không thể thấy những ngôi sao bình thường thì có nghĩa là mây và khí quyển ô nhiễm đã cản tầm nhìn và sẽ không thấy được sao băng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại