Đình chỉ 3 tháng thầy giáo đánh học sinh 9 tuổi chấn động não

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - UBND huyện Tương Dương cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện xử lý và tạm đình chỉ giảng dạy với thầy Nguyễn Hải Dương để chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự vệc.

Như đã đưa tin, chiều ngày 12/11/2013, thầy Nguyễn Hải Dương ra bài tập cho học sinh thì em Quang Tuệ Tâm (học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Yên Tĩnh 2, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) làm sai phép toán.

Sau 2 lần giảng bài nhưng học sinh vẫn làm sai nên thầy Dương bực mình và “ra đòn” khiến em Tâm bị bầm mắt, sưng đầu và phải nhập viện điều trị.

Trong bệnh án điều trị của tại bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương đã kết luận cháu Tâm bị thâm tím mắt trái và sưng đầu. Qua thăm khám thấy cháu Tâm có biểu hiện các hội chứng và triệu chứng đau nhức vùng mắt trái; đau đầu, không nôn; vùng đỉnh đầu có khối sưng nề kích thước 3x3cm. Chẩn đoán khi vào điều trị là chấn động não.

Em Tâm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương trong tình trạng bị sưng mắt, đầu và chuẩn đoán chấn động não.

Ngày 22/11, trao đổi với báo chí, ông Vi Tân Hợi - Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, UBND huyện này đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện khẩn trương xử lý vụ việc gia đình em Tâm phản ánh.

“Hiện huyện đã có quyết định đình chỉ tạm thời 3 tháng đối với thầy Dương để làm rõ sự việc. Thầy Dương là người hiền lành và đã công tác trong nghề được 5 năm nay”, ông Hợi cho biết thêm.

Hồ sơ bệnh án của em Tâm: các bác sĩ chuẩn đoán Tâm bị chấn động não.

Bác sỹ điều trị cho cháu Tâm tại bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cho biết: Sau khi nhập viện điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu Tâm đã tương đối ổn định nhưng vẫn còn sưng ở mắt trái, xuất huyết vùng mạc, khối tụ máu ở đỉnh đầu đã được chích. Hiện tại sức khỏe của cháu Tâm dần ổn định trở lại và đã xuất viện về nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu trường Tiểu học Yên Tĩnh 2 đã yêu cầu thầy Dương viết bản tường trình sự việc. Trong biên bản tường trình của mình, thầy Dương đã thừa nhận việc đánh em Tâm và cũng xin được gia đình em Tâm lượng thứ về hành động nóng vội của mình.


	Bản tường trình thầy Nguyễn Hải Dương trình bày lại toàn bộ sự việc.

Bản tường trình thầy Nguyễn Hải Dương trình bày lại toàn bộ sự việc.

Tôi biết hành động trên của tôi là hành động quá sai trái, làm ảnh hưởng đến các cơ quan, các cá nhân có liên quan đến tôi, làm mất đi danh dự của một giáo viên. Qua việc làm của tôi, tôi biết tôi đã sai rất nhiều, tôi chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ kính mong hội đồng trường Tiểu học Yên Tĩnh 2, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Yên Tĩnh xem xét, giúp đỡ tôi có thể tự sửa chữa lỗi lầm của mình đã mắc phải…”, thầy Dương mong gia đình, cùng các cơ quan chức năng xem xét để thầy Dương có cơ hội sữa chữa lỗi lầm của mình.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương chia sẻ: “Tôi rất buồn và bức xúc. Hành động này đã làm mất đi hình ảnh của người giáo viên và ảnh hưởng rất lớn tới ngành giáo dục. Theo phân cấp quản lý, Phòng đang chỉ đạo nhà trường phải làm rõ và xử lý nghiêm trường hợp này rồi báo cáo về Phòng GD&ĐT”.

Hiện tại, vục việc vẫn đang được lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương cùng trường tiểu học Yên Tĩnh 2 tiếp tục điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại