Kế hoạch bí mật đưa Hillary Clinton lên vị trí số 2 nước Mỹ

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Các cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Obama đã bí mật xem xét khả năng thay thế Phó Tổng thống Joe Biden bằng bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử năm 2012.

Thông tin trên được xem là “quả bom tấn” đáng chý nhất trong cuốn sách sắp ra mắt tiết lộ về hậu trường chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012 với tựa đề “Double Down: Game Change 2012” của hai tác giả Mark Halperin và John Heilemann.

Dựa trên thông tin có được từ bản copy của cuốn sách, tờ New Jork Times cho biết, các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Obama đã liên tục tổ chức “những phiên họp nhóm và thăm dò vào cuối năm 2011” để đánh giá xem liệu việc thay thế ông Biden có giúp thúc đẩy những hy vọng tái đắc cử đang có dấu hiệu suy tàn của Tổng thống Barack Obama hay không.

 	Phó tổng thống Mỹ Joseph R. Biden và cựu ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton.

Phó tổng thống Mỹ Joseph R. Biden và cựu ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton.

Kế hoạch đổi ngôi này này là bí mật được bảo vệ rất chặt chẽ tại tổng hành dinh tranh cử Chicago và bên trong phòng Bầu Dục. Chỉ khoảng phân nửa trong hơn một chục cố vấn thân cận nhất của ông Obama, trong đó có cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Bill Daley, cựu trưởng chiến dịch tranh cử Jim Messina và các cựu cố vấn cao cấp Nhà Trắng David Axelrod và David Plouffe là được biết về kế hoạch dự tính này.

“Double Down” tiết lộ chính Daley đã đi tiên phong trong nỗ lực thay thế ông Biden mặc dù giữa hai người có mối quan hệ cá nhân rất gần gũi. Tuy nhiên, quyết định thay đổi cuối cùng đã không được đưa ra khi dữ liệu khảo sát cho thấy việc đẩy bà Hillary Clinton vào cuộc chơi cũng chẳng cải thiện được tình hình gì cho Tổng thống Obama.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên chính trị Jonathan Martin của New Jork Times, Daley xác nhận, thực tế ban vận động tranh cử đã cân nhắc tới khả năng thay thế ông Biden bằng bà Clinton.

“Tôi đã lên tiếng cần xem xét tất cả các khả năng và dự tính thay thế là một trong số đó. Bạn phải nhớ rằng, khi đó Tổng thống đang ở tình hình xấu khủng khiếp. Vì thế, lạy Chúa, chúng tôi phải là gì?”.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Obama có biết nhóm tranh cử của mình tính toán đến việc hoán đổi này không. Daley nói, ông không nghĩ Tổng thống Obama “nhận thức” được điều đó nhưng cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng lại thừa nhận: “Có thể ông ấy biết”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại