Xuất hiện thêm nạn nhân trong vụ CĐV SLNA bị hành hung

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Không chỉ CĐV Thanh Tùng, một CĐV SLNA khác cũng bị hành hung bằng dùi cui và bị nhiều vết thương rất đau đớn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài CĐV Thanh Tùng, còn có 1 CĐV Nghệ An khác tên là Trần Hùng Hiệp hiện đang sinh sống ở Bình Dương đã đến sân xem trận đấu và sau khi kết thúc trận đấu đã bị đánh rất nặng bằng dùi cui, bị đánh bằng tay gây ra nhiều thương tích trên lưng.  Rất nhiều CĐV người Nghệ An có mặt ở sân Gò Đậu đã xác nhận và sẵn sàng làm chứng điều này. CĐV Thanh Tùng cũng đã xác nhận ngoài mình còn 1 CĐV nữa bị đánh.

Anh Thanh Tùng cho biết: “Tôi không hề mang theo vũ khí, hung khí, vật liệu nổ nào và khi họ bắt tôi, tôi chỉ kịp nói nếu các anh tình nghi thì xin hãy kiểm tra. Tuy nhiên, ngay lập tức đã có 2 người giữ tay tôi, khống chế, rồi một người thứ 3 lao vào đánh đập rất dã man. Sau khoảng 10 phút thì họ dừng đánh đấm, tôi gần như ngất đi vì đau đớn. Một CĐV khác là anh Hùng Hiệp bị đánh bằng dùi cui, còn nặng hơn tôi rất nhiều”.

 

Ngay sau vụ việc này, Hội CĐV SLNA khu vực phía Nam đã có văn bản gửi BTC Sân Gò Đậu (Bình Dương) và BTC giải BTV Cup đề nghị làm rõ việc một CĐV SLNA bị hành hung.

"Ngày 01/11/2013, sau trận đấu bán kết U23 Việt Nam gặp SV Hàn Quốc tại BTV Cup 2013, trong lúc ra về CĐV Trương Thanh Tùng (thành viên Hội CĐV SLNA) đã bị một nhóm cán bộ an ninh làm nhiệm vụ trên sân đánh trọng thương. Ngày hôm nay, anh Tùng đang được nhập viện để khám và xác định mức độ nghiêm trọng của vết thương.

Giải thích cho hành động trên, các đồng chí cảnh sát cơ động đưa lý do “có nghi ngờ CĐV Trương Thanh Tùng mang theo vũ khí, hung khí trong người”. Tuy nhiên, thực tế đã không có một sự kiểm tra, khám xét hay giải thích nào trước khi nhóm cán bộ trên trấn áp và đánh anh Tùng.

Chúng tôi hiểu rằng việc đảm bảo an ninh không có quy định nào nói rõ việc buộc phải đánh người khi có điều nghi ngờ nào đó đối với 1 công dân bình thường nói chung và 1 CĐV chân chính trên sân bóng nói riêng.

Bằng công văn này, chúng tôi đề nghị BTC sân Gò Đậu, BTC giải giải thích rõ động cơ nói trên của các cán bộ an ninh. Đồng thời, nếu hành động tự ý đánh người đó là sai, đề nghị người có thẩm quyền trực tiếp xin lỗi công khai đối với CĐV Trương Thanh Tùng trước báo giới.

Với các CĐV SLNA nói riêng và CĐV Bóng đá Việt Nam nói chung, chúng tôi mong muốn nhận được những sự hành xử chuyên nghiệp của các bên (đội bóng, CĐV, BTC, an ninh,…) ngay cả trên sân cỏ và khán đài để bóng đá Việt Nam thực sự tiến bộ hơn, chuyên nghiệp hơn theo định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Vậy rất mong BTC sân Gò Đậu, BTC giải BTV Cup 2013 làm rõ và phản hồi sớm”

Đại diện Hội CĐV SLNA cũng đã liên hệ với BTC sân Gò Đậu để tìm câu trả lời, nhưng BTC sân lại đẩy trách nhiệm sang BTC BTV Cup.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại