NHM "đồng ý hai tay" cho U23 Việt Nam bỏ SEA Games

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Trước thông tin cho rằng U23 Việt Nam sẵn sàng bỏ SEA Games vì HLV Hoàng Văn Phúc, NHM Việt đang rất bức xúc.

“Đồng ý” là thái độ chung của NHM Việt khi nghe tin phong thanh U23 Việt Nam muốn bỏ SEA Games vì HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên đáng nói ở đây, sự “Đồng ý” của NHM Việt sẽ là sự chối bỏ và lãng quên hoàn toàn một thế hệ U23 đã sai lại đang càng sai hơn.

“Thi đấu vì màu cờ sắc áo mà dọa bỏ SEA Games? Các anh nên nghỉ đi cho nó nhanh...ok?”, một NHM bóng đá Việt bức xúc lên tiếng.

“Ông Hoàng Văn Phúc không còn quan tâm hay chẳng bao giờ còn có cơ hội cho ông quay lại. Ông nói U23 dọa đòi bỏ seagame tôi nghĩ chắc là do ông đang mơ. Người hâm mộ Việt Nam sẵn sàng hy sinh, bỏ một mùa SEA Games và loại bỏ hết tất cả những cầu thủ U23 thiếu phẩm chất đạo đức của một cầu thủ. Xin nói với các cầu thủ đội 23 có tương tưởng mơ hồ rằng phía sau các anh lứa tuổi U19-21 hoàn toàn có thể thay thế. Nhưng vì người Việt Nam không muốn "gặt lúa non" nên vẫn cho các anh thêm cơ hội để thể hiện đẳng cấp của mình! Các anh chẳng là gì nếu không có người hâm mộ chúng tôi luôn đứng phía sau cổ vũ dù rằng không ít lần các anh đã làm những việc mà không nói ai cũng hiểu "là thiếu tôn trọng người hâm mộ"!”, một CĐV khác chia sẻ.


	U23 Việt Nam đang chiến thắng nhưng lại thua trong lòng NHM Việt Nam

U23 Việt Nam đang chiến thắng nhưng lại thua trong lòng NHM Việt Nam

“Theo tôi nên loại U23 luôn đi, không nên cho đi đá SEA Games nữa. Vụ này tôi không biết ai sai, ai đúng nhưng các cầu thủ U23 có biết là họ đang sống trên nhưng đồng thuế do dân đóng hay không? Đá thì không ra gì chưa chi đòi bỏ giải. Theo tôi nên giải tán luôn các cầu thủ hư đốn này”, NHM Việt tiếp tục bức xúc.

Cũng vào tối hôm qua, U23 Việt Nam đã vượt qua SV Hàn Quốc với tỉ số 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức. Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ vào chơi tại chung kết BTV Cup 2013. Tuy nhiên thành tích ở một giải đấu giao hữu của U23 nước nhà rõ ràng không giúp các tài năng trẻ lấy lại niềm tin yêu ở NHM.

Quan trọng hơn hết với CĐV Việt Nam chính là thái độ, đạo đức và tinh thần thi đấu của các ngôi sao thân yêu. Như trường hợp của U19 chúng ta sau khi thua U19 Indonesia tại Chung kết U19 Đông Nam Á vẫn được hoan nghênh, chào đón nhiệt liệt. Đó chính là bởi các em ngoài tài năng đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm nhưng vẫn đá đẹp, khiến bất cứ người dân Việt Nam nào cũng phải tự hào!

* Nhìn ở một góc độ khác, người viết thiết nghĩ các CĐV bóng đá Việt cũng nên dành sự bao dung cho U23 Việt Nam. Vẫn biết U23 Việt Nam đã có những sai phạm nhưng xót xa cho các em khi U19 mới nổi, NHM nước nhà đã đòi hạ bệ U23!

Và cũng mong các tài năng trẻ nước nhà đang thi đấu cho U23 Việt Nam, hãy trân trọng sự ủng hộ của NHM nước nhà, biết rõ niềm vinh hạnh được khoác lên mình màu cờ sắc áo. Điều đó còn quan trọng hơn chính bản thân mỗi cầu thủ, chứ chưa nói đến sự bức xúc của HLV Hoàng Văn Phúc. Còn ai đúng, ai sai, hãy hạ hồi phân giải!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại