“Cấp cứu tối khẩn cấp” bệnh nhân bị đâm thủng tim

Khoảng 10g ngày 29-10, nạn nhân N.X.C. (16 tuổi, trú phường Cam Lợi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cam Ranh cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng tim.

Trước đó khoảng 30 phút C. đang chơi game tại một tiệm internet thì bị một người dùng dao đâm vào ngực.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh cho biết C. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp không đo được, thở rất yếu. Qua kiểm tra thấy C. bị một vết đâm từ thành ngực xuyên qua cơ tim vùng thâm thất phải khiến khoảng 900ml máu trào ra từ tim.

Theo ông Quang, ngay sau khi nhập viện các bác sĩ đã chuyển ngay bệnh nhân vào phòng mổ và thực hiện theo quy trình “cấp cứu tối khẩn cấp”. Sau gần 1 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ông Quang cho biết quy trình “cấp cứu tối khẩn cấp” theo chuẩn của Bộ Y tế mới chỉ được một vài bệnh viện trên cả nước áp dụng. Quy trình này giúp bệnh nhân từ lúc nhập viện đến lúc được phẫu thuật chỉ mất 5-10 phút.

Đối với những trường hợp đâm thủng tim nguy kịch nếu chỉ chậm 5 phút bệnh nhân sẽ tắt thở.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại