Ngày này năm xưa 28/10: Nhà lãnh đạo TQ đầu tiên ghé thăm Anh

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Chủ tịch Hoa Quốc Phong đã tới London trong chuyến thăm 6 ngày ở nước Anh.

Ngày 28/10/1979 là một ngày quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Anh. Ngày đặc biệt này chính là ngày chủ tịch nước Trung Quốc, ông Hoa Quốc Phong tới thăm Anh trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày. Sở dĩ nó trở thành 1 sự kiện quan trọng bởi đây là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên ghé thăm Anh.

Tô Chú được biết đến trên thế giới theo biệt hiệu cách mạng Hoa Quốc Phong(16 tháng 2 năm 1921 - 20 tháng 8 năm 2008) là người được chỉ định kế tục Mao Trạch Đông trở thành lãnh tụ tối cao Đảng Cộng sản Trung Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 	Thủ tướng Margaret Thatcher và ông Hoa Quốc Phong.

Thủ tướng Margaret Thatcher và ông Hoa Quốc Phong.

Ông được các quan chức chính phủ của Anh mà đứng đầu là thủ tướng Margaret Thatcher chào đón tại sân bay, người đã vinh danh Trung Quốc như là "một quốc gia vĩ đại và có truyền thống lịch sử, đóng vai trò quan trong trong các vấn đề thế giới.

Thủ tướng Anh cho biết, hai nước đã có được một "sự hiểu biết chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực và bà hi vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ."

Trong lần ghé thăm này, chủ tịch Hoa Quốc Phong nhấn mạnh "vai trò quan trọng của Tây Âu trong việc bảo vệ hòa bình thế giới".

Tại Anh mà cụ thể là London, chủ tịch nước Trung Quốc, Hoa Quốc Phong nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu của quan chức chính phủ nơi đây.

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Trung Quốc giao lưu với 1 quốc gia ngoài chế độ cộng sản. Trong chuyến thăm này, Hoa Trung Quôc đã thảo luận các vấn đề về thương mại song phương, bao gồm cả tương lai của Hồng Kong và hòa bình cho thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại