Ngày này năm xưa 27/10: Người Anh biểu tình chống chiến tranh VN

Thy Du |

(Soha.vn) - 6.000 người biểu tình chống chiến tranh đã phải đối mặt vơi súng đạn của cảnh sát trước đại sứ quán Mỹ.

Ngày 27/10/1968 là một ngày khó quên đối với những người yêu chuộng hòa bình của thế giới mà cụ thể là nước Anh.

Ngày hôm đó đã có hơn 6.000 người đứng trước quảng trường Gronsvenor, London, nơi tọa lạc của đại sứ quán Mỹ để yêu cầu đất nước này dừng chiến tranh tại Việt Nam.

 

Hòa cùng không khí yêu cầu chính phủ Mỹ dừng chiến tranh tại Việt Nam đang sôi sục khắp nơi trên thế giới, những người yêu chuộng hòa bình Anh đã đứng lên cất tiếng nói chung của mình.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình này đã gặp phải phản ứng vô cùng bạo lực của cảnh sát. Rất nhiều máu và nước mắt đã rơi trước của đại sứ quán Mỹ.

Được biết, do kế hoạch biểu tình bị lộ trước giờ triển khai nên cảnh sát đã được huy động rất đông tại nơi đây.

 

Sau 3 giờ gặp sự cản trở quyết liệt và bạo lực của cảnh sát, cuộc biểu tình đã phải phân tán. Cảnh sát đã xịt hơi cay và thậm chí chỉa súng về những người biểu tình.

Tổ chức Đoàn kết vì Việt Nam (VSC) đã truyền tay nhau 1 đơn kiện bao gồm chữ ký của 75.000 để yêu cầu chính phủ Anh ngừng hỗ trợ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại