Những bức ảnh cực hiếm về Triều Tiên đau thương 60 năm trước

|

(Soha.vn) - Dưới ống kính người Mỹ, cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 khiến nhiều người rơi lệ vì độ tàn khốc của nó.

Sáng sớm ngày 26/5/1950, hàng trăm nghìn quân từ Triều Tiên đổ bộ xuống Hàn Quốc cùng với những đợt pháo kích, những tiếng hò hét, kêu than...Cũng từ ngày hôm đấy, đánh dấu cuộc chiến tranh vô nghĩa mà Triều Tiên đã mở màn cho xung đột đáng tiếc giữa 2 nước.

Với những gì được trang bị, Triều Tiên nhanh chóng vươn tới thủ đô của Hàn Quốc và chiếm được chỉ sau 4 ngày tấn công.

Dù được gọi là “cuộc chiến bị lãng quên” vì không gây chú ý như Thế chiến II trước đó và chiến tranh Việt Nam sau đó, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến khoảng 1,2 triệu người Hàn Quốc, 1 triệu người Triều Tiên, 36.500 quân Mỹ và 600.000 lính Trung Quốc thiệt mạng.

Sau bao nhiêu năm, tờ The Boston của Mỹ quyết định đăng trọn vẹn bộ ảnh về cuộc chiến tranh này của Triều Tiên như đánh dấu một nỗi buồn trong quan hệ của 2 nước.

 	Ngày 9/6/1951, người chị Triều Tiên cõng trên lưng là đứa em nhỏ bé của mình mà đằng sau là chiếc xe tăng hạng nặng.

Ngày 9/6/1951, người chị Triều Tiên cõng trên lưng là đứa em nhỏ bé của mình mà đằng sau là chiếc xe tăng hạng nặng.

 	Một người lính Mỹ bị hành quyết vào đêm 9/7/1950.

Một người lính Mỹ bị hành quyết vào đêm 9/7/1950.

 	Xe tăng Mỹ dẫn độ tù binh đi trên đường làng. Ảnh chụp 26/9/1950.

Xe tăng Mỹ dẫn độ tù binh đi trên đường làng. Ảnh chụp 26/9/1950.

 	Thanh niên Hàn Quốc đang chuẩn bị bước vào quá trình tập luyện để tiếp ứng cho cuộc chiến tranh chống lại Triều Tiên. Ảnh chụp ngảy 17/7/1950.

Thanh niên Hàn Quốc đang chuẩn bị bước vào quá trình tập luyện để tiếp ứng cho cuộc chiến tranh chống lại Triều Tiên. Ảnh chụp ngảy 17/7/1950.

 	Một căn cứ quân sự của Mỹ.

Một căn cứ quân sự của Mỹ.

 	Người lính Triều Tiên và chiếc xe tăng bị hạ gục. Ảnh chụp ngày 13/8/1950.

Người lính Triều Tiên và chiếc xe tăng bị hạ gục. Ảnh chụp ngày 13/8/1950.

 	Triều Tiên thả bom xuống Hàn Quốc. Ảnh chụp ngày 16/8/1950.

Triều Tiên thả bom xuống Hàn Quốc. Ảnh chụp ngày 16/8/1950.

 
 	Những chiếc xe quân sự phủ rơm. Ảnh chụp ngày 12/6/1950.

Những chiếc xe quân sự phủ rơm. Ảnh chụp ngày 12/6/1950.

 	Cảnh hoang tàn tại ngôi làng Agok, Hàn Quốc.

Cảnh hoang tàn tại ngôi làng Agok, Hàn Quốc.

Lính Mỹ bắt giữ tù binh

 	Cuộc thảm sát 1.800 tù binh do binh lính Hàn Quốc thực hiện.

Cuộc thảm sát 1.800 tù binh do binh lính Hàn Quốc thực hiện.

 
 
 	Thành phố Teajon chỉ còn là đống tro tàn.

Thành phố Teajon chỉ còn là đống tro tàn.

 
 	Một cảnh phẫu thuật cho binh lính.

Một cảnh phẫu thuật cho binh lính.

 
 	Thi thể cua 400 dân thường trong hố chôn tập thể tại sân nhà tù Teajon.

Thi thể cua 400 dân thường trong hố chôn tập thể tại sân nhà tù Teajon.

 	Người đàn ông lặng đi khi gia đình phải nằm vạ vật giữa đường tại Seoul.

Người đàn ông lặng đi khi gia đình phải nằm vạ vật giữa đường tại Seoul.

 	Lính Mỹ nhảy dù.

Lính Mỹ nhảy dù.

 
 
 
 	Thi thể của 60 người Triều Tiên tại hầm mỏ Kum Bong San.

Thi thể của 60 người Triều Tiên tại hầm mỏ Kum Bong San.

 
 
 	Cư dân Bình Nhưỡng chạy tị nạn trên một chiếc cầu sắp sập.

Cư dân Bình Nhưỡng chạy tị nạn trên một chiếc cầu sắp sập.

 
 
 
 
 	Đôi bàn tay dưới tuyết.

Đôi bàn tay dưới tuyết.

 
 
 
 	Mỹ thả bom Napalm xuống Triều Tiên.

Mỹ thả bom Napalm xuống Triều Tiên.

 
 
 
 
 
 	Vỏ đạn và cối của lính Mỹ và Hàn Quốc.

Vỏ đạn và cối của lính Mỹ và Hàn Quốc.

 	Ngày 27/7/1953 Tướng William K. Harrison của Mỹ và Tướng Nam Il của Bắc Triều Tiên ký hỏa thuận đình chiến tại Bàn Môn Điếm kết thúc chiến tranh.

Ngày 27/7/1953 Tướng William K. Harrison của Mỹ và Tướng Nam Il của Bắc Triều Tiên ký hỏa thuận đình chiến tại Bàn Môn Điếm kết thúc chiến tranh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại