Messi được xếp "ngang hàng" với các nhà bác học vĩ đại

Siêu sao người Argentina Messi được chọn là 1 trong nhiều đáp án của câu hỏi trắc nghiệm ở môn Vật lý tại Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh các nhà bác học lỗi lạc.

Trong 1 cuốn sách giáo khoa về vật lý mới được xuất bản tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngôi sao người Argentina,Lionel Messi đã bất ngờ được góp mặt. Càng ngạc nhiên khi tên và hình ảnh của anh được xếp ngang hàng với các nhà vật lý học nổi tiếng, những người đã góp phần vào sự tiến hóa của nhân loại như Galileo,Newton, Torricelli và Pascal.

Messi được xếp "ngang hàng" với các nhà bác học vĩ đại 1
Messi xuất hiện ngang hàng với các nhà vật lý học nổi tiếng của thế giới.

Galileo Galilei là cha đẻ của thiên văn học hiện đại, Isaac Newton thì nổi danh với định luật “Vạn vật hấp dẫn”. Blaise Pascal là một triết gia, nhà toán học và là một nhà phát minh vĩ đại. Còn Evangelista Torricelli là người đã mang đến cho nhân loại chiếc “Phong vũ biểu” (dụng cụ để đo áp suất của khí quyển). Vậy vì sao Lionel Messi lại được xếp ngang hàng với các vĩ nhân này trong 1 câu hỏi trắc nghiệm?

Theo lí giải của tờ MundoDeportivo, Messi chính là cầu thủ đã góp phần thay đổi chân lý trong bóng đá. Anh phá vỡ rất nhiều kỷ lục mà trước đó hầu như không ai nghĩ rằng sẽ có người thực hiện được. “Messi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, là một nhà sáng tạo lỗi lạc mỗi khi có bóng trong chân”, tờ báo này lí giải.

Messi được xếp "ngang hàng" với các nhà bác học vĩ đại 2
Messi là cầu thủ góp phần làm thay đổi chân lý trong bóng đá.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Lionel Messi nhận được vinh dự xuất hiện trong các trang sách. Cách đây không lâu, cái tên Messi cũng từng được đưa vào 1 cuốn sách giáo khoa tại đất nước Ả Rập. Quốc gia ở châu Á này đã đưa những câu hỏi liên quan đến Messi vào những cuốn sách dạy học tiếng Anh. Trong đó, mọi thông tin về ngôi sao người Argentina của Barca được lồng vào các bài học chia động từ trong tiếng Anh.

Messi được xếp "ngang hàng" với các nhà bác học vĩ đại 3
Siêu sao người Argentina từng xuất hiện trong cuốn sách giáo khoa tại Ả Rập.

Còn tại TBN, trong cuốn từ điển Santillana, cái tên Messi được biến thể thành cụm từ “Inmessionante” nhằm miêu tả khả năng xuất chúng của 1 cầu thủ đá bóng hay là 1 sự vật, sự việc nào đó thật sự hoàn hảo.

Messi được xếp "ngang hàng" với các nhà bác học vĩ đại 4
Tên của anh còn được biến thể trong từ điển tiếng TBN.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại