*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phụ huynh này cho rằng người biên soạn đã cẩu thả khi viết sai một từ thông dụng.
Một số ý kiến thắc mắc, liệu có phải nhóm biên soạn đang lẫn lộn với một từ khác, bởi mấy chục năm họ chưa từng nghe qua từ này.
Đoàn giám sát của Quốc hội kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xác định dấu hiệu vi phạm trong việc đẩy giá bán SGK lên tới 2 - 4 lần nhằm tăng chiết khấu cho đại lý.
Giữa lúc việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa đang đi đến chặng cuối mà Bộ GD-ĐT lại đứng ra làm một bộ sách giáo khoa "của bộ" sẽ khiến tình hình thêm rối.
Đại diện Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ giá thành sách giáo khoa, hiện nay theo dư luận giá thành sách giáo khoa cao hơn với khả năng của người lao động.
Mới đây, một bức ảnh có nội dung về “chứng khoán và đầu tư” trong sách giáo khoa môn Toán lớp 10 mới đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều teen tỏ ra bất ngờ và hào hứng khi được tiếp cận với kiến thức về chứng khoán ngay từ khi còn học cấp 3.
Trước thắc mắc của phụ huynh về việc tái sử dụng SGK và tăng giá lên 2-3 lần, Bộ GD&ĐT ra chỉ thị mới yêu cầu nhà xuất bản đưa phương án giảm giá thành, chống lãng phí sách cũ.
Theo ĐBQH, câu chuyện SGK là một trong những bài học xương máu cho những nhà quản lý. Các đại biểu kiến nghị, Chính phủ nhiệm kỳ mới giải quyết kịp thời những bức xúc liên quan đến đời sống của nhân dân.
Ngày 10/3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói rằng, việc hợp nhất 4 bộ SGK thành 2 bộ nhằm tập trung tối đa nguồn lực để biên soạn sách và việc này không ảnh hưởng đến dạy học.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng không chỉ Cánh Diều mà các bộ sách khác cũng có sạn; cần phải rút kinh nghiệm từ sách giáo khoa lớp 1 để sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 phải chuẩn bị tốt.
Bộ GD-ĐT cho biết 2 tỉnh Long An và Khánh Hòa có kết quả chọn SGK mới lớp 1 "hơi khác" song vẫn đúng theo quy định tại Thông tư 01 về chọn SGK.
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã xin rút, không biên soạn một bộ SGK như Nghị quyết yêu cầu.