Vụ nổ khủng khiếp ở Phú Thọ: Tiếng nổ như bom, 7 người tử vong

Thanh Ba |

(Soha.vn) - Vụ nổ xảy ra lúc hơn 7h00 sáng ngày 12/10/2013 tại nhà máy Z4 thuộc Công ty Z121 của Bộ Quốc Phòng trên địa bàn 2 xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, Phú Thọ.

* Clip vụ nổ kinh hoàng tại Phú Thọ

Theo thông tin mới nhất, chính thức từ thị xã Phú Thọ, đã có 7 người chết và nhiều người bị thương. Số xe cứu thương được huy động đã lên đến 40-50 xe.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của thành phố Việt Trì cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành di dời toàn bộ các hộ dân tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, gần nơi xảy ra vụ nổ.

Theo nhiều người dân nơi đây, họ nghe thấy một tiếng nổ "lớn hơn bom tấn ngày xưa", sau đó là các tiếng nổ nhỏ hơn.

Khi phóng viên tiếp cận hiện trường lúc 9h 30 thì vẫn nghe thấy những tiếng nổ rải rác được cho là nổ đạn pháo hoa. Bầu trời trong vùng vụ nổ bị bao đặc bởi các cột khói đen cao hàng trăm mét. Người dân xung quanh vụ nổ đã bỏ chạy và được di dời hết, thậm chí có nhà còn bỏ cửa không khoá. Trong bán kính vài trăm mét, nhiều mảnh cửa kính vỡ vụn.

 
Rất nhiều xe cứu thương đã được huy động (Ảnh: Báo Phú Thọ)
Rất nhiều xe cứu thương đã được huy động (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Các lực quân đội đã được huy động để lập hàng rào bảo vệ, ngay cả phóng viên cũng không được thâm nhập hiện trường. Một số xe đặc chủng của quân đội cũng đã có mặt tại hiện trường.

Trong khoảng 30 phút có mặt tại đây, chúng tôi đếm được 14-15 xe cứu thương hú còi lao ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên con số thương vong chưa được cơ quan nào xác nhận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại