Đảng Cộng sản Mỹ chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

My Lan |

(Soha.vn) - Đảng Cộng Sản Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Paris. Đảng Cộng sản Mỹ, Ireland, Ba Lan cũng gửi điện chia buồn tới nhân dân Việt Nam.

Phát biểu trong lễ tưởng niệm Đại tướng Võ nguyên Giáp vào sáng ngày 10/10, bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent nhấn mạnh: "Trong nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Pháp đã luôn sát cánh cùng với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Và trong suốt cuộc chiến đấu đó, chúng tôi may mắn được gần ông. Chính vì vậy, đối với chúng tôi, ông là một người anh lớn".

Để bảo vệ nền độc lập của mình, dân tộc Việt Nam buộc phải cầm vũ khí và họ đã trao trọng trách lãnh đạo cuộc chiến đấu cho một vị tướng không được đào tạo qua trường lớp quân sự, một vị tướng tự nhận mình là "vị tướng của hòa bình chứ không phải của chiến tranh" và vị tướng đó đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi. Tướng Giáp cũng như các đồng chí của mình và cả dân tộc Việt Nam đã phải trải qua bao đau khổ, bất công... nhưng chưa bao giờ nhận diện nhầm kẻ thù, nhầm cuộc chiến. Họ đã chiến đấu chống lại các kẻ thù hùng mạnh được trang bị vũ khí tối tân và đã chiến thắng. Chiến thắng của họ đã khích lệ các dân tộc trên thế giới đứng lên và "tạo ra lịch sử"".

Nhà sử học Alain Ruscio chia sẻ: "Tôi rất buồn, có cảm giác giống như bị mất đi một người thân. Tại Pháp, nhiều người cũng nghĩ như vậy, họ quý mến và ngưỡng mộ Tướng Giáp, không chỉ vì ông là một nhân vật lịch sử, mà còn là một người rất bình dị, dễ gần gũi và luôn tươi cười".

Theo ông Laurent, báo Nhân Đạo (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp) đã dành cả một phần hồ sơ gồm nhiều trang và cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 	Lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Paris.

Lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Paris.

Trên trang thông tin điện tử SolidNet (trang thông tin của các đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế) do Đảng Cộng sản Hy Lạp điều hành theo sự ủy quyền của Cuộc gặp quốc tế các đảng Cộng sản và công nhân, nhiều đảng Cộng sản đã gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Điện chia buồn của Đảng Cộng sản Mỹ có đoạn viết: "Tướng Giáp là vị tướng tuyệt vời bên cạnh Hồ Chí Minh trong cuộc chiến lần lượt đánh bại Nhật Bản, Pháp, đế quốc Mỹ nhằm giành lại độc lập, tự do cho đất nước mình và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Bài học từ cuộc sống của ông, rằng một cuộc đấu tranh dựa vào chính người dân quốc gia đó có thể giành chiến thắng trong một sự tương quan chênh lệch tưởng chừng như không thể vượt qua được".

"Những người như đồng chí Võ Nguyên Giáp không bao giờ chết bởi tấm gương sáng của họ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế kỉ".

Đảng Cộng sản Ireland cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam: "Là người con thực sự của dân tộc, ông Võ là một người cộng sản khiêm tốn, trung thực, một chiến sĩ kiên cường chống chủ nghĩa đế quốc. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh giải phóng giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ... Ông Võ và gia đình đã phải trả giá đắt cho quyết tâm dành độc lập của nhân dân Việt Nam. Người vợ đầu của ông đã bị bắt và mất trong nhà tù Pháp".

Trong bức điện chia buồn gửi tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Ba Lan bày tỏ: "Đại tướng, cùng với những chiến công của ông, sẽ mãi là một trong những vị chỉ huy quân sự tài giỏi và phi thường nhất thời hiện đại. Chiến thắng của ông trước quân đội Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954 là một biểu tượng của cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc, chứng minh rằng đội quân du kích, cùng với những người chỉ huy tận tâm và được người dân ủng hộ, có thể đánh bại được kẻ thù dường như bất khả chiến bại".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại