Cận cảnh nơi ra đời một mệnh lệnh huyền thoại của Đại tướng

Thu Hiền |

(Soha.vn) - Tại nơi này, ngày 7/4/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi đi một mệnh lệnh đi vào lịch sử dân tộc: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..."

Nhà D67 nằm trong khu thành cổ Hà Nội, là nơi ghi đậm dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.

Khu nhà này được xây dựng năm 1967 để làm nơi hội họp và làm việc an toàn cho các cán bộ lãnh đạo Đảng và quân đội trong thời gian Mỹ đánh phá miền Bắc. Tên gọi D67 bắt nguồn từ chính năm khu nhà được xây dựng.

Nhà D67 có diện tích 604m2. Móng, tường, mái nhà đều bằng bê tông cốt thép nguyên khối. Tường ngoài dày 0,6m, tường ngăn dày 0,28m. Mái có ba lớp: trần dày 0,15m, giữa đệm cát dày từ 0,7 đến 1,15m, lớp trên dày 0,35m. Phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở phía đông khu nhà, rộng 35m2.

Đại tướng đã làm việc tại căn phòng này từ tháng 11/1968. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đại tướng tiếp tục làm việc đến năm 1980.

Chính tại đây, ngày 7/4/1975, Đại tướng đã gửi đi một mệnh lệnh đi vào lịch sử dân tộc "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...", mở đường cho Đại thắng Mùa xuân, thống nhất đất nước.

Khu vực phía trước phòng làm việc của Đại tướng
Khu vực phía trước phòng làm việc của Đại tướng
Cửa vào.

Căn phòng làm việc giản dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở phía đông của Nhà D67. Căn phòng làm việc của Đại tướng có 2 cửa ra vào lệch nhau theo trục Bắc Nam

Toàn cảnh bên trong phòng làm việc của Đại tướng
Toàn cảnh bên trong phòng làm việc của Đại tướng
(Gửi chị Tiên) Phòng làm việc của Đại tướng tại nhà D67
 
 	Bàn làm việc của Đại tướng

Chiếc bàn nơi Đại tướng ngồi làm việc

Trên bàn có đặt một chiếc điện thoại và 2 cuốn sách

Trên bàn có đặt một chiếc điện thoại và 2 cuốn sách mà Đại tướng thường đọc

Trong đó có cuốn
Trong đó có cuốn "Những vấn đề phương pháp luận của lý luận và thực tiễn quân sự"
Một chiếc giường đơn được đặt ở gần giá sách

Trong phòng đặt một chiếc giường đơn

...với tấm chăn đơn sơ
...với tấm chăn đơn sơ
Bên cạnh giường là một tủ sách
Bên cạnh giường là một tủ sách
Với rất nhiều sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với rất nhiều sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bức ảnh chụp Đại tướng bên tủ sách của mình

Bức ảnh chụp Đại tướng bên tủ sách

Khu vực bàn tiếp khách
Khu vực bàn tiếp khách
Trong phòng còn có một chiếc điện thoại khác. Đây là chiếc điện thoại mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sử dụng để chỉ đạo các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1968 đến năm 1975

Trong phòng còn có một chiếc điện thoại khác. Đây là chiếc điện thoại mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sử dụng để chỉ đạo các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1968 đến năm 1975

Bên trong phòng có một lối thông sang phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy trung ương.

Bên trong phòng có một lối thông sang phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương.

Bên trong phòng họp của các vị lãnh đạo cấp cao

Bên trong phòng họp của các vị lãnh đạo cấp cao. Bàn họp lớn kê giữa phòng, đủ chỗ cho khoảng hơn 20 người. Vị trí đầu bàn trung tâm là của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Bảng tên của đại tướng được đặt cạnh tên của các vị lãnh đạo cấp cao khác.

Bảng tên của Đại tướng được đặt cạnh tên của các vị lãnh đạo cấp cao khác.

Bức điện mật do Đại tướng đích thân viết

Bức điện mật do Đại tướng đích thân viết và gửi đi ngày 7/4/1975 với nội dung: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền nam. Quyết chiến và toàn thắng. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ"

Một số bức ảnh khác chụp Đại tướng
Một số bức ảnh khác chụp Đại tướng

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại