Quốc lộ 1A đổi thành Quốc lộ Võ Nguyên Giáp là hợp lý?

Quân Anh (TH) |

(Soha.vn) - Trước thông tin sẽ có một con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rất nhiều độc giả quan tâm và gửi thư về tòa soạn bày tỏ ý kiến về vấn đề này.

Những ngày qua, trước nỗi đau của hàng triệu người dân Việt Nam về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có rất nhiều ý kiến đề xuất thực hiện những công trình tưởng nhớ và ghi nhận công đức của Đại tướng, đặc biệt trong đó có đề xuất chọn đặt tên cho một con đường mang tên Võ Nguyên Giáp.

Thông tin sẽ có một con đường mang tên Võ Nguyên Giáp nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ phía người dân. Rất nhiều độc giả gửi thư về tòa soạn để bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề nói trên. 


	Ảnh chụp vệ tinh

Ảnh chụp vệ tinh

Bên cạnh những ý kiến chọn một con đường tại Hà Nội mang tên Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, chúng tôi bất ngờ nhận được ý kiến đề xuất lấy tên Đại tướng đặt cho Quốc lộ 1A. Sau đây là nội dung bức thư:

"Tôi là Vũ Quang Đồng, 63 tuổi, hội viên hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc, xin đề xuất chọn đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Tôi đã đọc được nhiều ý kiến xây dựng của các bạn trên các phương tiện truyền thông đại chúng về chọn con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ý kiến nào cũng đúng và rất chân thành. Tuy nhiên, nhìn trên bản đồ Hà Nội, tôi thấy các con đường đều đã có tên, mỗi cái tên đó đều có ý nghĩa và giá trị lịch sử nhất định. Nay bỏ đi để gắn tên Đại tướng vào đó e rằng không ổn! Vậy nên chọn con đường khác sẽ phù hợp hơn!

Với ý nghĩ đó, tôi đề xuất, nên chọn đường Quốc lộ 1A - con đường nối liền đất nước từ Bắc vào Nam, song song với đường Hồ Chí Minh huyền thoại, làm đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp – con đường của mệnh lệnh “thần tốc” thống nhất đất nước!

Quốc lộ 1A sẽ được mang tên “Quốc lộ Võ Nguyên Giáp” không phải là hợp lý, hợp tình sao?".

Trái ngược ý kiến với bác Vũ Quang Đồng, độc giả Thái Hùng ở địa chỉ email Thaihung...@gmail.com thì cho rằng đổi tên Quốc lộ 1A thành Quốc lộ Võ Nguyên Giáp không hợp lý. Độc giả này còn nêu ý kiến nên đổi tên tuyến đường sắt Thống Nhất, tuyến Bắc-Nam thành tuyến đường mang tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bạn đọc đề xuất con đường mới nào mang tên Võ Nguyên Giáp mời gửi ý kiến ở phần bình luận cuối bài, hoặc gửi về email info@soha.vn. Trân trọng!

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại