Vụ chặt đầu vì danh dự chấn động Ấn Độ

Bảo An |

(Soha.vn) - Thi thể của cô gái được gia đình hỏa thiêu và thi thể của bạn trai cô được chôn gần nhà của gia đình anh ta.

Nidhi Barak, 20 tuổi, sinh viên ngành mỹ thuật và bạn trai Dharmender Barak, 23 tuổi, đang học một trường cao đẳng công nghệ, đã bị chính cha của Nidhi giết hại dã man vào tối 18/9 trước sự chứng kiến của người dân làng Gharnavati thuộc bang Haryana, Ấn Độ.

Một ngày trước đó, cặp đôi này đã bỏ trốn đến một nơi gần thành phố Delhi vì mối quan hệ của họ không được gia đình chấp thuận. Cả hai đã bị lừa quay trở lại làng với những lời hứa hẹn rằng họ sẽ không bị làm hại và sẽ được phép cưới nhau.

Theo cảnh sát địa phương, cặp đôi đã bị đánh đập nhiều giờ tại nhà Nidhi. Cô gái sau đó bị chính người thân đánh tới chết trước sự chứng kiến của người dân trong làng. Trong khi đó, Dharmender Barak đã bị đánh gãy tay và chân trước khi bị chặt đầu một cách dã man. Thi thể của cô gái được gia đình hỏa thiêu và thi thể của bạn trai cô được chôn gần nhà của gia đình anh ta.

	Cảnh sát kiểm tra thi thể của Nidhi Barak đã bị hỏa thiêu cháy mất một phần.

Cảnh sát kiểm tra thi thể của Nidhi Barak đã bị hỏa thiêu cháy mất một phần.

Bố mẹ và chú của Nidhi đã bị bắt và cảnh sát đang cố gắng truy tìm anh trai cùng các thành viên khác trong gia đình nạn nhân, hiện đã chạy trốn. Thi thể của hai nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm.

“Cả hai nạn nhân đều ở cùng một ngôi làng và thuộc cùng đẳng cấp. Đó là một vụ giết người liên quan tới danh dự, nhưng tội giết người không được xã hội chấp nhận”, cảnh sát trưởng địa phương, ông Anil Kumar cho biết.

Trong nhiều thế kỷ, Ấn Độ đã chứng kiến các vụ hành hình nhằm vào các cặp đôi trẻ yêu nhau, nhưng không được gia đình, thị tộc hay cộng đồng của họ chấp nhận. Những vụ việc này thường xảy ra tại các vùng nông thôn lạc hậu. Việc hành hình được tiến hành bởi những người thân để bảo vệ danh tiếng của gia đình.

Không có số liệu thống kê chính thức về số vụ giết người vì danh dự ở Ấn Độ, nhưng Hiệp hội phụ nữ dân chủ của nước này cho biết có khoảng 1.000 vụ án tương tự trên cả nước mỗi năm.

Bài vờ và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại