Tại sao đàn ông càng ngày càng "tẩy chay" kết hôn?

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Xã hội hiện đại khiến đàn ông càng tỏ ra thờ ơ với hôn nhân, thậm chí cảm thấy phiền phức vì nó.

Theo thống kê mới nhất từ Trung tâm nghiên cứu Pew, từ năm 1997 số người xem hôn nhân là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống đã giảm từ 35% xuống 29%. (Ngược lại hoàn toàn với nghiên cứu từ phụ nữ khi số lượng phụ nữ nghĩ tới kết hôn tăng 9% trong những năm qua).

Vậy tại sao hôn nhân càng ngày càng mất hấp dẫn đối với đàn ông?

Đàn ông sợ mất tự chủ và tự do

	Đàn ông sợ gánh nặng gia đình.

Đàn ông sợ gánh nặng gia đình.

Đa số đàn ông khi được hỏi tại sao "tẩy chay" hôn nhân thường trả lời rằng họ sợ bị ràng buộc và mất tự do. Để lý giải cho điều này nhiều người cho rằng hôn nhân kiến đời sống tình dục trở nên nhàm chán và trách nhiệm.Những người khác lại cho rằng họ không muốn mất tự do về tài chính hoặc phải chịu trách nhiệm cho gánh nặng chi phí của cả một gia đình.

Một số người cho biết họ sợ phải chia sẻ không gian sống và quyền kiểm soát ngôi nhà, thậm chí họ còn sợ bỏ lỡ thời gian vui chơi với bạn bè hoặc thậm chí các hoạt động họ yêu thích.

Đàn ông sợ mất đi sự tôn trọng

Nhiều người đàn ông cho rằng cuộc sống hôn nhân và gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến sự giảm sút sự tôn trọng của họ. Thay vì việc thể hiện bản lĩnh đàn ông với bạn bè hay công việc họ lại bị mắc kẹt trong các vấn đề chợ búa hay con cái của gia đình.

Tuy nhiên, ngược lại với suy nghĩ của đa số đàn ông thì những nghiên cứu mới đây nhất khẳng định hôn nhân thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho nhiều người.

Tự bản thân hôn nhân đã là hạnh phúc

	Vui vẻ hay đau khổ chính là do cách bạn nhìn nhận về hôn nhân.

Vui vẻ hay đau khổ chính là do cách bạn nhìn nhận về hôn nhân.

Hôn nhân có thể mang lại sự tôn trọng, duy trì đời sống tình dục, cân bằng thời gian cho bạn bè, niềm vui và tình yêu sống.

Điều đặc biệt quan hệ tình dục không hề biến mất trong hôn nhân miễn là bạn có thể điều chỉnh một cách điều độ nó còn có thể tốt hơn bao giờ hết.

Không sai nếu như bạn nói rằng thời gian dành cho bạn bè của bạn bị giảm đi nhưng điều đó không có nghĩa bạn đánh mất họ. Làm chồng không phải là vai trò duy nhất của bạn trong xã hội, nếu có thể cân đối thời gian hợp lý bạn vẫn có thể dành thời gian cho bạn bè và cả những sở thích của bạn.

Bạn bè hay sở thích đều là nhu cầu mà cả phụ nữ và đàn ông cần như nhau. Vì thế không có lý do gì để cả 2 có thể cân đối và phát triển mối quan hệ của mình.

Trong nghiên cứu của mình, Smith, một chuyên gia xã hội hàng đầu của Mỹ cho biết, đàn ông không thực sự sợ hôn nhân mà họ sợ sự sai lệch của đời sống hôn nhân thì đúng hơn. Hôn nhân không phải chỉ là trên tay bạn có thêm một chiếc nhẫn trên ngón áp út mà kèm theo đó là thực tế cuộc sống gia đình. Tuy không tránh khỏi những sự cố nho nhỏ nhưng hôn nhân tự bản thân nó đã là một điều tuyệt vời.

Giống như tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cuộc hôn nhân của bạn sẽ tràn ngập tiếng cười và hấp dẫn như cách mà bạn đối xử với nó. Hãy kết hôn nếu bạn sẵn sàng và đừng tẩy chay nếu như nó đến với bạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại