Cấm mặc váy lên lớp: "Nếu hiệu trưởng khác cấm mặc quần bò thì làm thế nào?"

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà, quyết định cấm giáo viên mặc váy của Hiệu trưởng trường THCS - THPT Việt Trung (Quảng Binh) thể hiện sự tuỳ tiện...

Việc Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Việt Trung (Quảng Bình) ra văn bản cấm nữ giáo viên mặc váy lên lớp đang gây ra sự tranh cãi với nhiều ý kiến của chính các nữ giáo viên cho rằng, đây là sự vô lý.

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà cho rằng, xét về mặt thẩm mỹ, việc phụ nữ mặc váy là một vẻ đẹp nên việc cô giáo mặc váy là hoàn toàn bình thường.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà.

"Xét về mặt thẩm mỹ thì việc phụ nữ mặc váy là một vẻ đẹp hiện đại. Khi đi ngoài đường, ở các nơi công cộng hay thậm chí đến công sở thì những người phụ nữ đứng đắn người ta vẫn mặc váy. Đây là loại y phục đã được cả xã hội chấp nhận chứ đâu phải là một loại y phục nhố nhăng, phản cảm. Vậy thì, cô giáo lên lớp ở trường học cũng hoàn toàn có thể mặc váy.

Ở đây, chỉ có một điều cần quan tâm đó là cái váy đó như thế nào, dài ngắn đến đâu thì nên quy định. Bởi, nếu cô giáo mặc cái váy quá ngắn thì thành ra nó hở hang, làm mất tác phong mô phạm, đồng thời làm mất tập trung của học sinh. Còn nếu, váy đủ độ dài lịch sự, mà cụ thể hơn là dài qua gối thì hoàn toàn đẹp. 

Tôi nghĩ rằng, không nên có quy định cấm nữ giáo viên mặc váy đến lớp mà nếu có cấm thì chỉ là cấm mặc váy quá ngắn đến lớp mà thôi", chuyên gia Trịnh Trung Hoà nói.

Dưới góc nhìn của một nhà tâm lý, ông Hoà nhận định, quyết định của ông Hiệu trưởng trường THCS và THPT Việt Trung (Quảng Bình) có phần tùy tiện.

"Quyết định của ông Hiệu trưởng này là hơi tuỳ tiện. Có thể đây là theo quan niệm của ông ý là người mặc váy là không đứng đắn. Nhưng quy định này không thể theo quan điểm thẩm mỹ của một cá nhân mà nó phải theo quy ước của xã hội, quy định của nhà nước.

Bây giờ ông Hiệu trưởng này có quyết định như vậy nhưng nếu sau này lại có ông hiệu trưởng không thích rồi lại ra lệnh cấm mặc quần bò... thế thì làm thế nào? Mỗi người đều có thể đưa ra quyết định tuỳ tiện như vậy là không được. Nhà trường của chúng ta được quản lý bởi các quy định chung chứ không phải là ốc đảo để chúng ta tuỳ tiện có những quyết định thế nào cũng được", chuyên gia Trịnh Trung Hoà nhấn mạnh.

Ông Hoà cũng bày tỏ, việc có được mặc hay không được mặc váy phải được Bộ Giáo dục và đào tạo quy định và áp dụng chung trên cả nước chứ không thể do một cá nhân, kể cả một hội đồng nhà trường hay một tỉnh, huyện, xã ra quyết định được.

Trước đó, vào chiều 27/8 trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình cho biết, Sở đang cho kiểm tra lại quy định trên của Hiệu trưởng trường THCS và THPT Việt Trung có đúng không mới thực hiện hoặc cần phải chấn chỉnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại