Sốc: Arsenal chỉ còn 8 cầu thủ để chơi tại Champions League

An Nhiên |

(Soha.vn) - Một cuộc siêu khủng hoảng lực lượng dành cho Arsenal khi họ chỉ còn đúng 8 cầu thủ lành lặn sẵn sàng ra sân trong cuộc đối đầu với Fenerbache tại vòng play-off Champions League.

Pháo thủ đã có một khởi đầu vô cùng tệ hại tại Premier League mùa giải năm nay. Ngay trận đầu ra quân, đội bóng của HLV Arsene Wenger đã phải nhận thất bại tủi nhục 1-3 trước Aston Villa ngay tại Emirates. Thất bại này càng khiến NHM nghi ngờ về tương lai tươi sáng mà Giáo sư từng nhắc đến.

Tuy nhiên, chuyện tồi tệ vẫn chưa chấm dứt. HLV Wenger vừa nhận được thông tin khiến ông phải đau đầu khi Alex Oxlade-Chamberlain đã dính chấn thương khá nặng. Tài năng trẻ này đã dính chấn thương đầu gối sau pha va chạm với Luna trong trận đấu cuối tuần vừa qua. Theo chẩn đoán ban đầu, Alex Oxlade-Chamberlain có thể sẽ phải ngồi ngoài lên tới 6 tháng, một thông tin quá khủng khiếp.


	HLV Wenger sẽ phải làm gì với một bản danh sách chấn thương đang ngày càng dài

HLV Wenger sẽ phải làm gì với một bản danh sách chấn thương đang ngày càng dài

Trong ngày hôm nay, ngôi sao mới nổi này sẽ có cuộc kiểm tra y tế để xác định tình trạng chấn thương.

“Alex Oxlade-Chamberlain đã dính chấn thương khá nặng. Chắc chắn cậu ấy không thể ra sân trong trận gặp Fenerbache”, HLV Arsene Wenger không thể giấu được sự thất vọng của mình. “Một chấn thương đầu gối tồi tệ”.

Việc Alex Oxlade-Chamberlain nhập viện khiến cơn bão chấn thương của Arsenal đã tệ hại nay còn trở nên tồi tệ hơn nữa. HLV Wenger đang đối mặt với nguy cơ sẽ chỉ còn đúng 8 cầu thủ trong đội hình chính có thể ra sân trong trận play-off Champions League với Fenerbache vào giữa tuần này.

Ngoài Oxlade-Chamberlain, Bacary Sagna, Kieran Gibbs, Tomas Rosicky và Aaron Ramsey đều đang nghi ngờ dính chấn thương sau trận đấu với Aston Villa vừa qua. Trong khi đó, Thomas Vermaelen, Nacho Monreal, Mikel Arteta cùng Abou Diaby đã chắc chắn không thể ra sân. Sagna là cái tên duy nhất mà HLV Wenger có thể hy vọng kịp bình phục trong bản danh sách chấn thương rất dài của mình.

Đây thực sự là một cú sốc dành cho Arsenal. Fenerbache là một đối thủ không hề dễ chơi chút nào ngay cả khi Pháo thủ có lực lượng mạnh nhất. Với một đội hình toàn những cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ, khả năng Pháo thủ phải nhận thất bại trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là rất lớn. Nếu Arsenal bị loại ngay từ vòng play-off Champions League thì sẽ là một cú sốc thực sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại