Sợ mắc sai lầm cũ, Wenger tính đóng cửa vào Arsenal

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Nhiều khả năng Arsenal sẽ chẳng mua thêm tân binh nào trong những ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè 2013.

Trong mùa Hè năm nay, HLV Wenger đã bán đi 17 cầu thủ và chỉ mang về một tân binh theo dạng miễn phí là Yaya Sanogo. Vì thế, Pháo thủ đang thiếu người trầm trọng. Trước vòng 1 Premier League gặp Aston Villa vào ngày mai, Giáo sư chỉ có 11 cầu thủ có thể ra sân thi đấu.


	"Nước đến chân", HLV Wenger vẫn rất dè dặt trong chuyện mua sắm

"Nước đến chân", HLV Wenger vẫn rất dè dặt trong chuyện mua sắm

Thiếu người là vậy nhưng HLV Wenger vẫn tỏ ra rất cứng nhắc, không dám mạo hiểm trên TTCN. Vào Hè năm 2011, HLV này từng mua 5 cầu thủ có tổng giá trị lên tới gần 30 triệu bảng là Per Mertesacker, Mikel Arteta, Yossi Benayoun, Andre Santos, và Chu Young Park. Hầu hết số cầu thủ này sau đó đã chơi không đúng với giá trị số tiền Pháo thủ phải bỏ ra. Vì thế, Giáo sư rất sợ sẽ lặp lại “vết xe đổ”.


	Yaya Sanogo, cầu thủ duy nhất cập bến Arsenal từ đầu kỳ CN Hè 2013 đến nay

Yaya Sanogo, cầu thủ duy nhất cập bến Arsenal từ đầu kỳ CN Hè 2013 đến nay

Ngoài vấn đề chuyển nhượng, HLV Wenger cũng bình luận về việc David Moyes than phiền lịch thi đấu của Man United trong giai đoạn đầu mùa quá khó khăn.

“Đây thực sự là khởi đầu khó khăn nhất cho Man United trong 20 năm qua. Nhưng những sự trùng hợp ngẫu nhiên đó là một phần khó khăn mà nhà vô địch phải vượt qua. Đôi khi bạn gặp may mắn, đôi khi không, đó là một phần của cuộc chơi. Kết quả vẫn phụ thuộc vào chính Man United. Nếu họ có khởi đầu tốt, có thể vượt qua những thử thách đầu mùa thì đó lại trở thành lợi thế, vì sau đó Man United chỉ gặp các đấu thủ dễ chơi”, Giáo sư nhận xét.

“Tình hình hiện tại và quá khứ khác nhau rất nhiều, trong quá khứ chúng tôi từng mất 2, 3 cầu thủ trong một trận đấu nên phải bỏ hầu bao mua ồ ạt. Hãy nhìn xem, TTCN bây giờ rất đáng ngờ, như nó vẫn luôn như vậy. Với tất cả các TTCN, tôi có thể viết 1 cuốn sách đầy thú vị”, HLV Wenger ám chỉ việc TTCN khó lường nên Arsenal không muốn chi tiêu nhiều tiền.

“Tôi không phủ nhận có nhiều lo lắng, TTCN bây giờ có thể khác hơn trước đây về chất lượng, có nhiều cầu thủ người Pháp được trao đổi qua đó. Nhưng vẫn có rất nhiều khó khăn”, Wenger tiếp.

Theo HLV Wenger, dù Arsenal hiện tại không còn nhiều cầu thủ đủ khả năng ra sân nhưng đó đều là những tinh binh. Điểm mặt ở tuyến giữa đã có 4 ngôi sao như Wilshere, Chamberlain, Cazorla và Rosicky. Bởi thế Giáo sư tự tin không cần chi tiêu nhiều ở mùa Hè năm nay, Arsenal vẫn có thể vượt trội hơn những CLB như Tottenham, đội bóng đã mất 60 triệu bảng trên TTCN Hè này.


	Wilshere liệu có hết hẳn chấn thương để làm trụ cột cho Arsenal ở mùa tới?

Wilshere liệu có hết hẳn chấn thương để làm trụ cột cho Arsenal ở mùa tới?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại